Ngoài hai thứ này, tôi không mang gì thuộc về nhà họ Tần.

Quần áo không cần.

Trang sức không cần.

Ba mươi phần trăm cổ phần Tần thị mà Tần Cảnh Thâm nói sẽ bồi thường, tôi càng không cần.

Tôi mở máy tính.

Soạn một văn bản cuối cùng.

【Tuyên bố từ bỏ quyền nhận chuyển nhượng cổ phần.】

Ký tên.

Tô Minh Châu.

Sau đó gửi cho luật sư.

Đúng 4 giờ 20 phút sáng, một chiếc xe quân sự màu đen dừng trước cửa sau căn cứ.

Người đến đón tôi là trưởng nhóm bảo mật của dự án Thiên Khung.

Ông ấy nhìn hành lý chỉ có một chiếc vali nhỏ của tôi, hơi ngạc nhiên.

“Chỉ vậy thôi?”

“Vâng.”

“Không cần chào tạm biệt người nhà sao?”

Tôi quay đầu nhìn căn cứ lần cuối.

Nơi này tôi đã sống bảy năm.

Từng kết hôn ở đây.

Từng sinh Tiểu Ninh ở đây.

Từng nghĩ mình sẽ già đi ở đây.

Cuối cùng, tôi lắc đầu.

“Không còn người nhà nữa.”

Cửa xe đóng lại.

Chiếc xe lao vào màn đêm.

Không một ai biết.

Kể từ giây phút ấy, Tô Minh Châu của nhà họ Tần đã hoàn toàn biến mất.

________________

Sáu giờ sáng.

Tần Cảnh Thâm tỉnh dậy vì một cảm giác bất an kỳ lạ.

Anh nhìn sang bên cạnh.

Trống không.

Mấy tháng nay chúng tôi đã ngủ riêng, nhưng sáng hôm ấy anh lại đột nhiên muốn gặp tôi.

Anh sang phòng tôi.

Không có ai.

Trên giường được gấp gọn gàng.

Tủ quần áo vẫn đầy.

Trang sức anh từng tặng nằm nguyên trong ngăn kéo.

Thẻ ngân hàng.

Giấy tờ tài sản.

Nhẫn cưới.

Tất cả đều ở đó.

Chỉ có đồ của Tiểu Ninh biến mất.

Tim Tần Cảnh Thâm bỗng đập mạnh.

“Minh Châu?”

Không ai trả lời.

Anh đi khắp phòng.

Cuối cùng nhìn thấy một phong bì trên bàn.

Bên trong chỉ có hai tờ giấy.

Tờ thứ nhất là văn bản từ bỏ ba mươi phần trăm cổ phần.

Tờ thứ hai là giấy xác nhận ly hôn.

Tần Cảnh Thâm đứng bất động.

Mười giây.

Hai mươi giây.

Rồi anh bật cười.

Một tiếng cười cực kỳ ngắn.

Giống như nhìn thấy một chuyện vô lý.

“Ly hôn?”

Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho tôi.

Thuê bao không tồn tại.

Gọi lần thứ hai.

Vẫn vậy.

Anh đổi số.

Không tồn tại.

Sắc mặt anh cuối cùng thay đổi.

“Tô Minh Châu!”

Anh lao ra khỏi phòng.

“Người đâu!”

Vệ sĩ chạy tới.

“Ngài Tần.”

“Phu nhân đâu?”

Người kia ngơ ngác.

“Phu nhân?”

“Đúng!”

“Cô ấy rời khỏi căn cứ lúc nào?”

“Không có báo cáo.”

“Kiểm tra camera!”

Mười phút sau.

Tất cả camera từ 3 giờ 50 đến 4 giờ 40 đều trống.

Không hỏng.

Không bị xóa.

Mà là quyền truy cập đã bị một hệ thống cấp cao hơn phong tỏa.

Tần Cảnh Thâm nhìn màn hình.

Sắc mặt khó coi đến mức không ai dám thở mạnh.

Anh lập tức gọi Cục Đăng ký Dân sự.

“Tôi muốn kiểm tra tình trạng hôn nhân của Tô Minh Châu.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó trả lời:

“Xin lỗi, ngài không có quyền truy cập.”

“Tôi là chồng cô ấy.”

“Thưa ngài Tần.”

Người bên kia nói rất bình tĩnh.

“Theo dữ liệu hiện tại, ông và bà Tô đã hoàn tất thủ tục ly hôn.”

“Không thể nào.”

Giọng anh lập tức lạnh xuống.

“Tôi chưa ký.”

“Thủ tục được xử lý theo điều khoản đặc biệt dành cho nhân sự tham gia nhiệm vụ tuyệt mật dài hạn. Hồ sơ đã được phê chuẩn.”

“Cô ấy tham gia nhiệm vụ gì?”

“Xin lỗi.”

“Ông không có quyền biết.”

Điện thoại rơi khỏi tay.

Đây là lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Tần Cảnh Thâm nghe người khác nói với mình câu ấy.

Anh không có quyền biết.

Anh đứng giữa căn phòng trống.

Đột nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên bàn.

Năm ấy khi kết hôn, tôi từng ôm tay anh, cười đến mức hai mắt cong lên.

“Cảnh Thâm, anh đeo cho em rồi thì không được tháo đâu nhé.”

“Em cũng không tháo.”

“Cả đời luôn.”

Bây giờ chiếc nhẫn nằm ở đây.

Còn người nói câu ấy biến mất.

Không để lại địa chỉ.

Không để lại số điện thoại.

Không để lại bất kỳ lời nhắn nào.

Giống như chưa từng tồn tại.

Một cảm giác hoảng loạn chưa từng có cuối cùng bóp chặt trái tim anh.

“Tìm cô ấy.”

Tần Cảnh Thâm quay người.

“Tất cả các tuyến đường, sân bay, ga tàu, căn cứ.”

“Cho dù đào ba thước đất cũng phải tìm được Tô Minh Châu cho tôi!”

Thuộc hạ cúi đầu.

“Vâng.”

Nhưng ba giờ sau, người kia trở lại.

“Ngài Tần.”

“Không tìm thấy.”

“Tiếp tục!”

“Ngài Tần…”

“Tiếp tục tìm!”

“Nhưng hồ sơ của phu nhân đã bị chuyển sang cấp bảo mật đỏ.”

Tần Cảnh Thâm cứng người.

“Có nghĩa là gì?”

“Có nghĩa là…”

Người kia nuốt khan.

“Ngay cả quyền hạn của ngài cũng không đủ.”

________________

Ngày thứ nhất.

Không tìm thấy.

Ngày thứ ba.

Không tìm thấy.

Ngày thứ bảy.

Vẫn không tìm thấy.

Tần Cảnh Thâm bắt đầu mất ngủ.

Anh thường xuyên vô thức trở về căn phòng của tôi.

Tủ quần áo còn nguyên.

Nước hoa còn nguyên.

Ngay cả chiếc cốc tôi thường dùng cũng nằm cạnh cửa sổ.

Mọi thứ đều giống như chủ nhân chỉ vừa ra ngoài.

Nhưng anh biết.

Tôi sẽ không quay lại.

Đến ngày thứ mười, Hạ Nhược Đồng tìm đến.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo