Bức ảnh cưới.

Bức ảnh chúng tôi cùng nhau đi du lịch.

Bức ảnh Trần Minh ôm tôi trước cửa bệnh viện sau lần tôi phẫu thuật.

Từng tấm ảnh chậm rãi hiện lên.

Dòng chữ cuối cùng xuất hiện trên màn hình:

“Mười năm bên nhau, cảm ơn em đã trở thành vợ anh.”

Tôi đứng sững.

Trần Minh bước đến trước mặt tôi.

Trong tay hắn là một bó hoa hồng trắng.

Hắn quỳ một gối xuống.

“Lâm Dao.”

Giọng hắn hơi run.

“Mười năm trước, anh đã cầu hôn em trước tiệm chụp ảnh.”

“Hôm nay, anh muốn cầu hôn em thêm một lần nữa.”

Cả phòng khách lập tức vang lên tiếng vỗ tay.

Chu Khiết đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe.

Cô ấy lấy chiếc hộp dài màu trắng ra.

Bên trong là một cuốn album ảnh được thiết kế rất đẹp.

Trang đầu tiên ghi:

“Gửi cô gái đã cùng tôi đi qua mười năm thanh xuân.”

Tôi nhìn Trần Minh.

Hắn mở một chiếc hộp nhung.

Bên trong là chiếc nhẫn kim cương.

“Dao Dao, kỷ niệm mười năm ngày cưới vui vẻ.”

“Em có đồng ý tiếp tục làm vợ anh không?”

Mọi người đồng loạt hô:

“Đồng ý đi!”

“Đồng ý đi!”

Tôi đứng giữa tiếng reo hò.

Trong một khoảnh khắc, tôi thật sự không biết nên khóc hay cười.

Hóa ra…

Hóa ra bọn họ giấu tôi là để chuẩn bị bất ngờ.

Tiệm chụp ảnh.

Những bức ảnh cũ.

Chiếc album.

Cuộc hẹn ở chỗ cũ.

Tất cả dường như đều có lời giải thích.

Chu Khiết ôm lấy cánh tay tôi.

“Dao Dao, bất ngờ không?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Cậu biết hết à?”

Chu Khiết cười đến chảy nước mắt.

“Đương nhiên! Tớ là tổng đạo diễn đấy!”

Mọi người lại cười.

Tôi cúi đầu nhìn Trần Minh.

Hắn vẫn quỳ trên sàn, vẻ mặt đầy mong đợi.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi đã khóc đến không nói nên lời.

Tôi sẽ ôm lấy hắn.

Sẽ cảm động vì hắn cuối cùng cũng biết lãng mạn.

Sẽ cảm ơn Chu Khiết vì đã giúp chúng tôi chuẩn bị một kỷ niệm đẹp.

Nhưng lúc này, trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi.

Một triệu hai trăm tám mươi nghìn tệ kia đã đi đâu?

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

Rồi nhìn Trần Minh.

“Anh đứng lên trước đi.”

Hắn hơi sững người.

“Em không đồng ý à?”

Tôi mỉm cười.

“Đồng ý chứ.”

Cả phòng khách lập tức vang lên tiếng reo hò.

Trần Minh vui mừng đeo nhẫn vào tay tôi.

Hắn ôm lấy tôi.

Trong tiếng vỗ tay, hắn ghé sát tai tôi thì thầm:

“Anh biết em sẽ thích mà.”

Tôi cũng ôm lại hắn.

Nhưng ánh mắt tôi vượt qua vai hắn, dừng trên khuôn mặt Chu Khiết.

Cô ấy đang vỗ tay.

Nụ cười rất tươi.

Tôi chợt nhớ đến câu trả lời cô ấy gửi sau tin nhắn “Anh nhớ em”.

“Anh rể đừng đùa nữa, vợ anh đang ngồi ngay cạnh em ăn lẩu đây này!”

Một câu trả lời hoàn toàn trong sáng.

Nhưng tại sao cô ấy lại không hề hỏi Trần Minh về tin nhắn ấy sau đó?

Tại sao trong điện thoại hắn, toàn bộ lịch sử trò chuyện với cô ấy đều bị xóa?

Và tại sao hắn phải nói dối rằng mình đi làm, trong khi thực tế đã xin nghỉ phép?

Một bất ngờ kỷ niệm ngày cưới có cần đến nhiều lời nói dối như vậy không?

Tôi không biết.

Nhưng tôi biết một điều.

Tôi sẽ không để vài bó hoa và một chiếc nhẫn khiến mình quên đi những nghi vấn ấy.

Bữa tối diễn ra vô cùng náo nhiệt.

Mẹ chồng liên tục gắp thức ăn cho tôi.

Em trai Trần Minh nâng ly chúc mừng.

Chu Khiết còn kể lại quá trình chuẩn bị bất ngờ.

“Anh Minh căng thẳng lắm nhé! Cứ sợ Dao Dao phát hiện.”

Trần Minh cười.

“Cũng may có em giúp.”

Tôi nhìn hai người.

“Vậy hai người chuẩn bị bao lâu rồi?”

Chu Khiết đáp rất nhanh:

“Hơn nửa tháng.”

Tôi gật đầu.

“Hơn nửa tháng à?”

“Ừ.”

“Thế những lần trước đó thì sao?”

Nụ cười trên môi Chu Khiết hơi khựng lại.

“Lần nào cơ?”

Tôi gắp một miếng cá.

“Không có gì. Tớ chỉ tò mò thôi.”

Trần Minh lập tức chuyển chủ đề.

“Dao Dao, em ăn thêm đi. Hôm nay mẹ làm toàn món em thích.”

Tôi nhìn bát mình.

Bên trong là món sườn kho chua ngọt.

Tôi không thích sườn kho chua ngọt.

Chu Khiết mới là người thích.

Mười năm nay, mỗi lần đến nhà mẹ chồng, bà đều làm món này.

Tôi từng nghĩ đó chỉ là trùng hợp.

Bây giờ, nhìn đĩa sườn được đặt ngay trước mặt Chu Khiết, tôi bỗng thấy một cảm giác rất lạ.

Tôi đặt đũa xuống.

“Mẹ, con không ăn được món này.”

Mẹ chồng ngạc nhiên.

“Sao lại không ăn được? Chẳng phải con thích nhất à?”

Tôi mỉm cười.

“Con chưa từng thích.”

Bà hơi lúng túng.

Chu Khiết lập tức nói:

“À, là tớ thích. Chắc bác nhớ nhầm.”

Mẹ chồng cười xòa.

“Đúng đúng, già rồi nên hay nhầm.”

Tôi không nói gì.

Một món ăn nhỏ thôi.

Nhưng đủ khiến tôi nhận ra, trong ngôi nhà này, có lẽ người được nhớ đến nhiều nhất chưa bao giờ là tôi.

Sau bữa tối, mọi người lần lượt ra về.

Chu Khiết ở lại giúp thu dọn.

Tôi đứng trong bếp rửa ly.

Cô ấy bước vào, đứng cạnh tôi.

“Dao Dao.”

“Ừ?”

“Cậu có vui không?”

Tôi nhìn dòng nước chảy qua tay.

“Vui chứ.”

Chu Khiết cười.

“Vậy là tốt rồi. Tớ còn sợ cậu không thích mấy trò bất ngờ này.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo