Nước mắt cô ta tuôn xuống.

“Anh vì Giang Tịch Nhan mà đối xử với em như vậy sao?”

Phó Cảnh Hàn không trả lời.

Bởi ngay lúc ấy, Giang Tịch Nhan đã cất điện thoại vào túi.

“Không cần nữa.”

Giọng cô rất nhẹ.

Nhưng Phó Cảnh Hàn lập tức quay đầu.

“Tịch Nhan…”

Cô không nhìn anh.

“Mẹ, bố, chúng ta về.”

Bà Tống Nhã Cầm ngẩn người.

“Nhan Nhan, nhưng…”

“Con đưa bố mẹ đi bệnh viện kiểm tra trước.”

Tịch Nhan đỡ lấy cánh tay mẹ.

“Những chuyện còn lại, để sau.”

Phó Cảnh Hàn bước nhanh tới.

“Khoan đã.”

Tịch Nhan dừng lại.

Anh nhìn cô, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Chuyện này tôi sẽ giải quyết.”

“Anh đã có năm phút.”

Cô đáp.

“Phó Cảnh Hàn, anh nghĩ tôi đang đùa sao?”

Sắc mặt anh cứng đờ.

Tịch Nhan cuối cùng cũng quay sang nhìn anh.

Đôi mắt cô bình tĩnh đến mức khiến anh bất an.

“Anh có thể để nhân tình của mình ra vào tập đoàn tùy ý.”

“Có thể để cô ta công khai tuyên bố rằng anh yêu cô ta.”

“Cũng có thể để toàn bộ nhân viên biết cuộc hôn nhân giữa chúng ta chỉ là một bản hợp đồng.”

“Tôi không quan tâm.”

Cô dừng lại.

“Nhưng anh không có quyền để cô ta làm nhục bố mẹ tôi.”

Phó Cảnh Hàn lập tức nói:

“Tôi không hề biết cô ta sẽ làm chuyện này.”

“Tôi biết.”

Câu trả lời ấy khiến anh khựng lại.

Tịch Nhan nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh không trực tiếp ra tay.”

“Nhưng chính sự dung túng của anh đã khiến cô ta tin rằng mình có thể tùy tiện đánh người mà không cần chịu trách nhiệm.”

Phó Cảnh Hàn không phản bác được.

Cô tiếp tục:

“Anh có biết điều khiến tôi tức giận nhất là gì không?”

Anh im lặng.

“Không phải vì cô ta gọi tôi là vợ thuê.”

“Cũng không phải vì cô ta nói anh yêu cô ta.”

“Mà là bố mẹ tôi đã sống tử tế cả đời, vậy mà hôm nay phải đứng giữa đại sảnh công ty con rể, chịu đựng sự sỉ nhục của một người phụ nữ xa lạ.”

Giọng Tịch Nhan vẫn đều đều.

Nhưng từng chữ lại khiến Phó Cảnh Hàn cảm thấy nặng nề.

“Bố tôi đã hơn sáu mươi tuổi.”

“Mẹ tôi vừa trải qua một đợt điều trị dài.”

“Anh nghĩ hai người đáng phải chịu chuyện này sao?”

Phó Cảnh Hàn nhìn ông bà Giang.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không biết nên nói gì.

Ông Giang Đức Thành quay mặt đi.

Bà Tống Nhã Cầm thì cúi đầu lau nước mắt.

Hai người không hề trách móc anh.

Chính sự im lặng ấy lại càng khiến anh khó chịu.

“Tịch Nhan, tôi xin lỗi.”

Anh nói.

Cô khẽ gật đầu.

“Tôi nghe rồi.”

Sau đó, cô đỡ mẹ bước đi.

Phó Cảnh Hàn theo bản năng đưa tay muốn giữ cô lại.

Nhưng Tịch Nhan lập tức tránh sang bên.

“Đừng chạm vào tôi.”

Bàn tay anh khựng giữa không trung.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo anh rung lên.

Là giám đốc tài chính.

Phó Cảnh Hàn vốn định bỏ qua, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, trong lòng anh bỗng xuất hiện dự cảm chẳng lành.

Anh bắt máy.

“Chuyện gì?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp.

“Phó tổng, có vấn đề rồi!”

“Bộ phận kiểm soát rủi ro vừa nhận được thông báo từ ngân hàng. Hồ sơ gia hạn hạn mức tín dụng của chúng ta bị yêu cầu rà soát lại!”

Phó Cảnh Hàn cau mày.

“Vì sao?”

“Phía ngân hàng nói có một số điều khoản bảo đảm pháp lý chưa được xác nhận. Họ yêu cầu chúng ta bổ sung ý kiến của người phụ trách hồ sơ ban đầu.”

“Thì bổ sung.”

“Nhưng người đó…”

Đối phương ngập ngừng.

“Là Giang tổng.”

Phó Cảnh Hàn lập tức ngẩng đầu.

Tịch Nhan vẫn đang đỡ mẹ đi về phía cửa.

Giám đốc tài chính tiếp tục:

“Không chỉ vậy, phía đối tác của dự án khu công nghiệp phía Nam cũng vừa gửi văn bản yêu cầu tạm dừng ký kết. Họ nói cần xác minh lại một số cam kết pháp lý trong thỏa thuận hợp tác.”

“Những hồ sơ ấy đều do Giang tổng phụ trách trước khi từ chức.”

“Phó tổng, nếu không xử lý kịp, dòng tiền của một số công ty con sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng.”

Phó Cảnh Hàn siết điện thoại.

“Các người không thể tự xử lý sao?”

“Chúng tôi đang cố, nhưng một số nội dung liên quan đến những ý kiến pháp lý độc lập mà Giang tổng từng đưa ra. Không ai trong phòng pháp chế hiện tại nắm đầy đủ lịch sử đàm phán.”

Giọng người đàn ông bên kia càng thêm căng thẳng.

“Quan trọng nhất là đối tác vừa thông báo họ muốn trực tiếp làm việc với người đã xây dựng phương án kiểm soát rủi ro ban đầu.”

Phó Cảnh Hàn chợt nhớ đến một chuyện.

Ba tháng trước, khi Giang Tịch Nhan nộp đơn từ chức, anh từng hỏi cô có cần bàn giao công việc lâu hơn không.

Khi ấy, cô chỉ trả lời rằng mọi hồ sơ đã được sắp xếp đầy đủ.

Anh cũng chẳng quan tâm.

Trong mắt anh, Phó thị là một tập đoàn lớn, không thể vì thiếu một giám đốc pháp chế mà ngừng hoạt động.

Bây giờ anh mới nhận ra, có những thứ không thể thay thế chỉ bằng cách tuyển thêm một nhân viên có bằng cấp tốt.

Anh lập tức cúp máy.

“Tịch Nhan!”

Cô dừng bước nhưng không quay đầu.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

“Về việc gì?”

“Những dự án trước đây cô phụ trách…”

Tịch Nhan khẽ cười.

Nụ cười rất nhạt.

“Cuối cùng anh cũng nhớ ra tôi từng làm việc ở đây?”

Phó Cảnh Hàn nghẹn lời.

Cô quay sang nhìn anh.

“Anh có thể yêu cầu phòng pháp chế hiện tại kiểm tra hồ sơ.”

“Họ đã làm rồi.”

“Vậy thì tiếp tục làm.”

“Tịch Nhan, chuyện này rất quan trọng.”

Cô gật đầu.

“Tôi biết.”

Phó Cảnh Hàn nhìn cô.

Trong lòng anh càng lúc càng bất an.

“Có phải cô đã làm gì không?”

Tịch Nhan không phủ nhận ngay.

Cô chỉ bình tĩnh hỏi lại:

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo