“Bố mẹ không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng con.”

Tịch Nhan ngồi bên cạnh mẹ, im lặng nghe hết.

Sau đó, cô nhẹ nhàng nắm tay bà.

“Mẹ.”

Bà Tống quay sang.

“Dạ?”

“Mẹ có đau không?”

Bà khựng lại.

Một lúc lâu sau mới gật đầu.

“Có một chút.”

Tịch Nhan nhìn dấu tay trên má mẹ.

“Đã đau thì phải kiểm tra.”

“Còn chuyện ảnh hưởng đến cuộc sống của con, mẹ không cần lo.”

Bà Tống thở dài.

“Nhưng Cảnh Hàn là chồng con…”

“Con biết.”

Tịch Nhan đáp.

“Chính vì anh ấy là chồng con nên chuyện hôm nay càng không thể bỏ qua.”

Ông Giang Đức Thành ngồi phía trước, từ đầu đến cuối không nói gì.

Mãi đến khi xe dừng trước bệnh viện, ông mới quay đầu.

“Nhan Nhan.”

Tịch Nhan nhìn bố.

Ông do dự một lúc.

“Có phải bố mẹ đã gây phiền phức cho con không?”

Câu hỏi ấy khiến lòng cô chợt thắt lại.

Người bị đánh là bố mẹ cô.

Người phải chịu nhục cũng là họ.

Vậy mà điều đầu tiên họ lo lắng lại là có gây phiền phức cho con gái hay không.

Tịch Nhan cố giữ giọng bình thường.

“Bố, sao bố lại nghĩ vậy?”

Ông Giang Đức Thành cúi đầu.

“Bố biết Cảnh Hàn là người có địa vị.”

“Gia đình mình không giúp được gì cho con.”

“Hôm nay bố mẹ chỉ định đến thăm, không ngờ lại khiến con khó xử trước mặt nhân viên.”

Tịch Nhan nghe đến đó, mắt hơi cay.

Cô đã quen đối mặt với những cuộc đàm phán căng thẳng.

Quen xử lý tranh chấp hàng trăm triệu tệ.

Quen dùng những điều khoản pháp luật để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp.

Nhưng đứng trước sự nhẫn nhịn của bố mẹ, cô lại không biết phải nói gì.

Một lúc lâu sau, cô mới khẽ đáp:

“Bố mẹ chưa từng là gánh nặng của con.”

Ông Giang Đức Thành ngẩng đầu.

Tịch Nhan nhìn thẳng vào ông.

“Con có được ngày hôm nay là nhờ bố mẹ nuôi dạy.”

“Con có thể chịu thiệt vì lựa chọn của mình.”

“Nhưng con không thể để bố mẹ chịu thiệt thay con.”

Bà Tống Nhã Cầm lập tức quay mặt đi lau nước mắt.

Tịch Nhan không nói thêm.

Cô mở cửa xe, đỡ mẹ xuống.

Sau khi đăng ký khám, bác sĩ kiểm tra tình trạng của cả hai.

May mắn là không có tổn thương nghiêm trọng.

Ông Giang Đức Thành chỉ bị xây xát nhẹ ở khóe miệng và sưng phần mềm bên má.

Bà Tống Nhã Cầm cũng chỉ bị bầm nhẹ.

Bác sĩ kê thuốc, hướng dẫn chăm sóc và dặn theo dõi thêm nếu xuất hiện triệu chứng bất thường.

Tịch Nhan cẩn thận giữ lại toàn bộ hồ sơ khám bệnh.

Cô còn yêu cầu bản sao kết quả kiểm tra cùng chứng từ liên quan.

Bà Tống thấy vậy liền hỏi:

“Con giữ kỹ thế làm gì?”

Tịch Nhan bình thản đáp:

“Để làm bằng chứng.”

Bà Tống giật mình.

“Con định kiện cô gái kia thật sao?”

“Con sẽ để pháp luật giải quyết những gì thuộc về pháp luật.”

Tịch Nhan cất giấy tờ vào túi.

“Còn chuyện cô ta xúc phạm bố mẹ trước mặt bao nhiêu người, con cũng sẽ không bỏ qua.”

Ông Giang Đức Thành thở dài.

“Nhan Nhan, bố không muốn con vì chuyện này mà gặp rắc rối.”

Tịch Nhan mỉm cười.

“Bố quên con từng làm nghề gì rồi sao?”

Ông hơi ngẩn ra.

Cô nói tiếp:

“Con làm pháp chế nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả quyền lợi của bố mẹ mình cũng không bảo vệ được?”

Nghe vậy, ông Giang Đức Thành cuối cùng cũng không khuyên nữa.

Trong lúc chờ lấy thuốc, Tịch Nhan nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

Cô nhìn màn hình vài giây rồi bắt máy.

“Giang Tịch Nhan nghe.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trung niên.

“Giang tổng, lâu rồi không gặp.”

Tịch Nhan lập tức nhận ra đối phương.

“Luật sư Chu?”

“Là tôi.”

Ông cười nhẹ.

“Tôi nghe nói hôm nay cô gặp chút chuyện không vui ở Phó thị.”

Ánh mắt Tịch Nhan thoáng thay đổi.

“Tin tức truyền nhanh thật.”

“Trong giới này, chuyện liên quan đến Phó Cảnh Hàn vốn chẳng giấu được lâu.”

Luật sư Chu ngừng một chút.

“Nhưng tôi gọi không phải để hỏi thăm chuyện riêng.”

“Vậy là chuyện gì?”

“Bên đối tác vừa liên hệ với tôi. Họ muốn xác nhận lại tình trạng của những hồ sơ pháp lý mà cô từng phụ trách.”

Tịch Nhan không bất ngờ.

“Có vấn đề gì sao?”

“Vấn đề không nằm ở hồ sơ.”

Giọng luật sư Chu trở nên nghiêm túc.

“Mà nằm ở cách Phó thị đang xử lý chúng.”

Tịch Nhan im lặng.

Ông tiếp tục:

“Sau khi cô nghỉ việc, bộ phận pháp chế mới đã điều chỉnh một số phương án kiểm soát rủi ro.”

“Những thay đổi ấy chưa được các bên liên quan thống nhất đầy đủ.”

“Hiện tại, phía đối tác không muốn tiếp tục ký kết nếu chưa làm rõ trách nhiệm.”

Tịch Nhan khẽ nhíu mày.

“Những nội dung đó tôi đã ghi rất rõ trong biên bản bàn giao.”

“Tôi biết.”

Luật sư Chu đáp.

“Chính vì vậy, họ mới muốn liên hệ với cô.”

Tịch Nhan nhìn ra cửa sổ.

Một lúc sau, cô hỏi:

“Họ muốn tôi làm gì?”

“Trước mắt chỉ là xác nhận thông tin.”

“Còn sau đó?”

“Có thể họ sẽ đề nghị cô tham gia với tư cách cố vấn độc lập.”

Tịch Nhan không trả lời ngay.

Luật sư Chu hiểu ý.

Ông nói tiếp:

“Cô không cần quyết định lúc này.”

“Nhưng tôi muốn nhắc cô một chuyện.”

“Giang tổng, cô đã rời Phó thị rồi.”

“Cô không có nghĩa vụ tiếp tục gánh trách nhiệm cho những quyết định được đưa ra sau khi mình nghỉ việc.”

Tịch Nhan khẽ cười.

“Tôi hiểu.”

“Vậy thì tốt.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô nhìn màn hình điện thoại thêm một lúc.

Ba tháng trước, khi ký hợp đồng hôn nhân, cô từng nghĩ chỉ cần mình rời khỏi vị trí giám đốc pháp chế, mọi chuyện liên quan đến Phó thị sẽ không còn dính dáng đến cô.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo