Phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Anh Khải!”

Tôi quay đầu.

Uyển Chi đang chạy tới.

Cô ấy mặc chiếc váy trắng.

Mái tóc dài bay trong gió.

Trên tay cầm một bó hoa hướng dương.

Cô ấy dừng trước mặt tôi.

Thở hổn hển.

“Em tới muộn!”

Tôi bật cười.

“Không muộn.”

Cô ấy đưa hoa.

“Chúc mừng bác sĩ Trần!”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Cô ấy nhìn tôi.

Đôi mắt cong cong.

Giống hệt năm mười ba tuổi.

Tôi bỗng cảm thấy thời gian như quay ngược.

Bờ suối.

Tảng đá.

Đôi giày bị ném xuống nước.

Tiếng cười trong trẻo.

Tất cả hiện lên rõ ràng.

Uyển Chi nghiêng đầu.

“Anh nhìn gì vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Nhìn em.”

Cô ấy đỏ mặt.

“Có gì đẹp đâu.”

Tôi đáp:

“Rất đẹp.”

Cô ấy bật cười.

Rồi bất ngờ hỏi:

“Anh Khải.”

“Em muốn hỏi anh một chuyện.”

Tôi gật đầu.

“Em hỏi đi.”

Cô ấy lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Tôi sững người.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạc.

Đơn giản.

Không đính đá quý.

Nhưng được khắc một vầng trăng nhỏ.

Uyển Chi nhìn tôi.

Gương mặt đỏ bừng.

“Em biết trước đây chúng ta từng yêu nhau.”

“Nhưng em không nhớ.”

“Em từng nghĩ như vậy rất bất công với anh.”

Tôi im lặng.

Cô ấy tiếp tục:

“Cho nên em đã cố gắng.”

“Cố gắng nhớ lại.”

“Cố gắng tìm những ký ức cũ.”

“Nhưng càng cố, em càng nhận ra…”

Cô ấy ngẩng đầu.

Đôi mắt đầy nước.

“Em không cần nhớ lại mới có thể yêu anh.”

Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh.

Uyển Chi mỉm cười.

“Bởi vì em đã yêu anh lần nữa.”

Tôi đứng chết lặng.

Cô ấy đưa chiếc nhẫn lên.

“Trần Minh Khải.”

“Anh có muốn cưới em không?”

Tôi nhìn cô ấy.

Một lúc lâu không nói được lời nào.

Uyển Chi bắt đầu lo lắng.

“Anh…”

“Anh không muốn sao?”

Tôi bật cười.

Nước mắt trào ra.

“Muốn.”

“Anh muốn.”

“Anh đã muốn từ rất lâu rồi.”

Uyển Chi bật khóc.

Tôi ôm chầm lấy cô ấy.

Giữa tiếng vỗ tay của mọi người.

Giữa ánh nắng rực rỡ.

Giữa một thành phố không có lời nguyền.

Tôi cuối cùng cũng ôm được người con gái mình yêu.

Không còn sợ hãi.

Không còn giao ước.

Không còn quan tài đỏ.

Chỉ còn hai người bình thường.

Muốn cùng nhau sống hết một đời.

Đám cưới được tổ chức vào mùa xuân năm sau.

Không phải ở Vọng Nguyệt.

Mà tại một khu vườn nhỏ gần biển.

Mẹ tôi nói muốn nhìn thấy biển trong ngày con trai kết hôn.

Tôi đã thực hiện lời hứa ấy.

Hôm đó trời rất đẹp.

Nắng nhẹ.

Gió biển mát.

Uyển Chi mặc váy cưới trắng.

Không phải màu đỏ thẫm như năm xưa.

Không có dây đỏ buộc cổ tay.

Không có chiếc chuông đồng.

Cô ấy bước tới giữa hai hàng ghế.

Lâm Nhược Lan đi bên cạnh.

Lâm Hạo đứng phía sau.

Anh ta đã thay đổi rất nhiều.

Không còn vẻ ngang ngược.

Không còn ánh mắt căm hận.

Khi đưa tay em gái cho tôi, anh ta nhìn tôi.

Khẽ nói:

“Chăm sóc con bé thật tốt.”

Tôi gật đầu.

“Anh yên tâm.”

Uyển Chi nhìn anh trai.

Mỉm cười.

“Anh.”

“Cảm ơn anh.”

Lâm Hạo cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống.

Tôi biết anh ta đã chờ câu nói ấy rất lâu.

Không phải để được xóa tội.

Mà để biết em gái cuối cùng đã có thể bước tiếp.

Cha tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai.

Ông mặc bộ vest cũ.

Hai tay đặt trên đầu gối.

Khi nhìn thấy tôi, ông mỉm cười.

Tôi gật đầu với ông.

Ông lập tức đỏ mắt.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh.

Bà nắm tay ông.

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Nhưng tôi biết có những món nợ đã được đối diện.

Có những vết thương đang dần lành.

Khi Uyển Chi bước tới trước mặt tôi, cô ấy khẽ hỏi:

“Anh Khải.”

“Anh có hồi hộp không?”

Tôi bật cười.

“Có.”

Cô ấy cười tinh nghịch.

“Em cũng vậy.”

Tôi nắm tay cô ấy.

“Đừng sợ.”

“Có anh đây.”

Uyển Chi nhìn tôi.

Bỗng nhiên khựng lại.

Tôi hỏi:

“Sao vậy?”

Cô ấy im lặng.

Rồi chậm rãi nói:

“Câu này…”

“Em cảm thấy mình từng nghe ở đâu rồi.”

Tim tôi đập mạnh.

Tôi nhìn cô ấy.

“Em nhớ ra gì sao?”

Uyển Chi nhíu mày.

Trong mắt thoáng hiện một tia hoang mang.

Sau đó cô ấy lắc đầu.

“Không rõ.”

Tôi mỉm cười.

“Không sao.”

“Không cần nhớ.”

Cô ấy nhìn tôi.

Rồi bật cười.

“Đúng.”

“Không cần nhớ.”

Chúng tôi trao nhẫn.

Nói lời thề.

Khi tôi cúi xuống hôn cô ấy, tiếng sóng biển vang lên phía xa.

Tôi nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghe thấy tiếng chuông.

Keng.

Rất nhẹ.

Tôi mở mắt.

Nhưng xung quanh không có gì bất thường.

Uyển Chi đang mỉm cười.

Mọi người vỗ tay.

Mẹ tôi khóc.

Cha tôi cũng khóc.

Tôi nghĩ có lẽ mình nghe nhầm.

Cho đến tối hôm ấy.

Khi tiệc cưới kết thúc, tôi trở về phòng.

Uyển Chi đang ngồi trước gương tháo kẹp tóc.

Tôi bước tới.

Ôm cô ấy từ phía sau.

“Vợ.”

Cô ấy bật cười.

“Gọi lại đi.”

Tôi ghé sát tai cô ấy.

Truyện Mới

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Ngày tìm được

Ngày tìm được

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ở quê tôi có một luật lệ

Ở quê tôi có một luật lệ

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Mẹ chồng không phải mẹ

Mẹ chồng không phải mẹ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Tranh chấp bãi đỗ xe

Tranh chấp bãi đỗ xe