Nhưng khi nhìn thấy tôi đứng sau cửa kính, bước chân anh ta đột nhiên khựng lại.

Tôi nhìn anh ta.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra một điều.

Đôi mắt ấy.

Rất giống chồng tôi thời trẻ.

Nhưng cũng giống chính tôi.

Tôi mở cửa.

Lục Hoài Sâm đứng trước mặt.

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu.

Cuối cùng, anh ta lấy từ túi áo ra một phong bì.

“Bà Tạ.”

“Đây là kết quả xét nghiệm.”

Tôi nhận lấy.

Từng ngón tay run rẩy.

Trên trang giấy có một dòng kết luận.

Quan hệ mẹ con sinh học.

Xác suất trên 99,99%.

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Nước mắt bất giác rơi xuống.

Hai mươi sáu năm.

Tôi đã mất con trai suốt hai mươi sáu năm.

Và trong suốt những năm qua, tôi thậm chí không biết mình có một đứa con trai đang sống ở ngoài kia.

Lục Hoài Sâm nhìn tôi.

Ánh mắt anh ta cũng đỏ lên.

“Bà…”

Anh ta ngập ngừng.

Tôi ngẩng đầu.

“Con có thể gọi mẹ.”

Lục Hoài Sâm đứng chết lặng.

Tôi đưa tay chạm vào gương mặt anh ta.

“Nhưng nếu con chưa quen…”

“Mẹ có thể đợi.”

Anh ta nhìn tôi rất lâu.

Sau đó đột nhiên cúi đầu.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi.

“Mẹ.”

Chỉ một tiếng.

Tôi đã chờ hai mươi sáu năm.

Tôi ôm lấy anh ta.

Khóc đến mức không thể nói thành lời.

Nhưng ngay lúc ấy, những dòng bình luận lại xuất hiện.

【Không thể nào!】

【Nam chính lại là con trai ruột của bà mẹ này?】

【Vậy tuyến tình cảm với Bạch Nhược Đồng phải làm sao?】

【Cốt truyện hoàn toàn sụp đổ rồi!】

【Khoan đã! Nếu Lục Hoài Sâm là con trai ruột, vậy người thừa kế thật sự của nhà họ Tạ là anh ấy!】

【Nữ chính mất hết rồi!】

Tôi nhìn những dòng chữ.

Bỗng nhiên bật cười trong nước mắt.

Các người nhầm rồi.

Người thắng không phải Lục Hoài Sâm.

Cũng không phải Tạ Tri Ý.

Người thắng là những đứa trẻ cuối cùng đã được trở về đúng nơi mình thuộc về.

Và người thua…

Là tất cả những kẻ từng nghĩ có thể dùng số phận của chúng để đổi lấy tiền bạc và quyền lực.

Nhưng tôi biết.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Bởi chiếc hộp gỗ vẫn chưa được mở.

Và bí mật về chồng tôi vẫn còn đó.

Chiều hôm ấy, tôi đưa Lục Hoài Sâm về nhà.

A Ly đang ngồi trong phòng khách chơi game.

Nghe tiếng cửa, con bé ngẩng đầu.

“Mẹ về…”

Nó khựng lại.

Ánh mắt dừng trên người Lục Hoài Sâm.

Hai người nhìn nhau.

Một giây.

Hai giây.

Sau đó A Ly đột nhiên đứng bật dậy.

“Anh là…”

Lục Hoài Sâm nhìn con bé.

Khóe môi hơi cong lên.

“Chào em.”

A Ly nhìn tôi.

“Mẹ?”

Tôi nắm tay con bé.

“Tri Ý.”

“Đây là anh trai ruột của con.”

Con bé đứng chết lặng.

Lục Hoài Sâm bước tới.

Nhưng chưa kịp nói gì, A Ly đã đột nhiên hỏi:

“Anh có biết đánh nhau không?”

Tôi sững người.

Lục Hoài Sâm cũng ngẩn ra.

Sau đó anh ta bật cười.

“Biết một chút.”

A Ly nhìn anh ta từ đầu đến chân.

“Có biết chơi game không?”

“Có.”

“Có biết nấu ăn không?”

“Cũng biết.”

Con bé im lặng.

Rồi đột nhiên hỏi:

“Vậy anh có ghét em không?”

Nụ cười trên mặt Lục Hoài Sâm lập tức biến mất.

Anh ta nhìn cô em gái tóc bạc.

Nhìn chiếc khuyên môi.

Nhìn đôi mắt đầy cảnh giác.

Rất lâu sau mới đáp:

“Không.”

A Ly cúi đầu.

“Nhưng em học dốt.”

“Không sao.”

“Em từng đánh nhau.”

“Anh biết.”

“Em còn từng bị đuổi học.”

“Anh cũng biết.”

Con bé ngẩng đầu.

“Vậy anh không thấy mất mặt à?”

Lục Hoài Sâm nhìn nó.

Sau đó chậm rãi nói:

“Anh mất em suốt mười bảy năm.”

“Anh còn chưa kịp biết em thích ăn gì.”

“Thích chơi gì.”

“Có từng bị ai bắt nạt không.”

“Anh lấy đâu ra thời gian để thấy mất mặt?”

A Ly đứng bất động.

Lục Hoài Sâm đưa tay ra.

“Chào em gái.”

“Anh là Lục Hoài Sâm.”

“Sau này nếu có người bắt nạt em…”

Anh ta mỉm cười.

“Cứ nói với anh.”

A Ly nhìn bàn tay ấy.

Rất lâu sau mới đưa tay nắm lấy.

“Em là Đường A Ly.”

Nó dừng lại.

Rồi sửa lời.

“Tạ Tri Ý.”

Lục Hoài Sâm gật đầu.

“Anh biết.”

A Ly cúi đầu.

Nhưng tôi thấy rất rõ.

Khóe môi con bé đang cong lên.

Tôi nhìn hai đứa trẻ.

Nước mắt lại rơi xuống.

Đúng lúc ấy, từ trên cầu thang vang lên tiếng bước chân.

Tạ Cảnh Hành đứng đó.

Nó nhìn Lục Hoài Sâm.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Hai người đàn ông nhìn nhau.

Không ai lên tiếng.

Cuối cùng, Tạ Cảnh Hành chậm rãi bước xuống.

Nó dừng trước mặt Lục Hoài Sâm.

Sau đó cúi đầu thật sâu.

“Xin lỗi.”

Lục Hoài Sâm nhíu mày.

“Anh xin lỗi chuyện gì?”

Tạ Cảnh Hành nghẹn giọng:

“Vì đã sống cuộc đời vốn thuộc về anh.”

Cả phòng khách im lặng.

Tôi nhìn con trai nuôi.

Trái tim đau nhói.

Lục Hoài Sâm nhìn nó rất lâu.

Sau đó đột nhiên hỏi:

“Anh có từng được mẹ ôm không?”

Truyện Mới

Mẹ Trừng Trị Ban Phụ Huynh

Mẹ Trừng Trị Ban Phụ Huynh

Mình Bỏ Nhau Đi

Mình Bỏ Nhau Đi

Hàng xóm mặt dày

Hàng xóm mặt dày

HÔN LỄ DANG DỞ

HÔN LỄ DANG DỞ

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Ngày tìm được

Ngày tìm được

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ở quê tôi có một luật lệ

Ở quê tôi có một luật lệ

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương