Một sợi dây đỏ rất mảnh, chính giữa có hạt vàng nhỏ.

Tim tôi chợt đập mạnh.

Sáng nay, lúc đang trang điểm, điện thoại Tạ Cảnh Hoài để trên bàn từng sáng lên một thông báo thanh toán.

328 tệ.

Tên cửa hàng là một thương hiệu trang sức thủ công.

Tôi không để ý.

Bây giờ lại nhớ rõ đến từng con số.

Tôi nhìn chiếc vòng trên tay Hạ Tư Nguyệt.

“Vòng mới à?”

Cô ta khựng lại rất nhẹ.

Chỉ một khoảnh khắc.

Nhưng tôi vẫn thấy.

Sau đó cô ta cúi đầu nhìn cổ tay, cười như không có gì.

“Ừ, một người bạn tặng.”

“Bạn nào?”

Tôi hỏi.

Hạ Tư Nguyệt ngẩng lên.

Ánh mắt cô ta lướt qua mặt tôi.

“Bạn bình thường thôi.”

Tôi cũng cười.

“Bạn bình thường mà tặng đồ đẹp thế này sao?”

Cô ta giơ tay vuốt tóc.

“Có hơn ba trăm tệ thôi mà, đâu có gì đặc biệt.”

Tôi không nói nữa.

Cô ta vừa nói đúng giá.

328 tệ.

Ngay cả tám tệ lẻ cũng không sai.

Hạ Tư Nguyệt có lẽ không nhận ra mình vừa để lộ điều gì.

Còn tôi thì đã hiểu.

Tôi nhẹ nhàng rút tay khỏi tay cô ta.

Ngay lúc ấy, một luồng gió từ cửa sảnh thổi qua.

Mùi nước hoa nhè nhẹ trên người Hạ Tư Nguyệt bay tới.

Tôi lập tức khựng lại.

Vẫn là mùi đó.

Mùi nước hoa của Tạ Cảnh Hoài.

Tôi nhìn cô ta.

“Cậu đổi nước hoa rồi à?”

Lần này, sắc mặt Hạ Tư Nguyệt thật sự thay đổi.

Cô ta cười gượng.

“À, sáng nay tớ xịt nhầm của bạn.”

“Bạn nào?”

Tôi hỏi lại.

Cô ta im lặng hai giây.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng người gọi.

“Tư Nguyệt, bên kia đang tìm phù dâu.”

Cô ta lập tức như được cứu.

“Vãn Ninh, tớ đi trước nhé.”

Nói xong, cô ta xoay người rời đi rất nhanh.

Tôi đứng nguyên tại chỗ.

Nhìn bóng lưng cô ta biến mất sau cánh cửa phòng tiệc.

Một lúc sau, tôi lấy điện thoại ra.

Thông báo thanh toán sáng nay vẫn còn trong lịch sử tin nhắn ngân hàng.

328 tệ.

9 giờ 12 phút sáng.

Tôi chụp màn hình lại.

Sau đó quay người đi thẳng về phía thang máy.

Tôi muốn quay lại phòng 1808.

Lần này, tôi sẽ kiểm tra từng thứ một.

Không bỏ sót bất cứ thứ gì.

Cửa phòng mở ra lần thứ hai.

Tôi đi thẳng đến thùng rác.

Dùng khăn giấy lót tay rồi kéo chiếc túi nilon bên trong lên.

Phía dưới mấy tờ giấy vo tròn là một vật nhỏ màu trắng.

Tôi nhìn thấy nó.

Cả người lập tức cứng lại.

Một que thử thai.

Hai vạch.

Rõ đến chói mắt.

Tôi đứng bên cạnh thùng rác, nhìn nó rất lâu.

Trong đầu chỉ còn một câu hỏi.

Nếu người mang thai là Hạ Tư Nguyệt…

Đứa bé là của ai?

Chương 2

Tôi không biết mình đã đứng trước thùng rác bao lâu.

Que thử thai nằm giữa những tờ giấy vo tròn.

Hai vạch đỏ.

Rõ ràng đến mức khiến mắt tôi đau nhói.

Tôi siết chặt chiếc khăn giấy trong tay.

Nếu người dùng que thử thai là Hạ Tư Nguyệt, vậy cô ta đã mang thai bao lâu?

Và đứa bé là của ai?

Một cái tên hiện lên trong đầu.

Tạ Cảnh Hoài.

Tôi lập tức ép mình dừng lại.

Không.

Chưa thể kết luận.

Thỏi son, tóc, kẹp tóc và mùi nước hoa chỉ có thể chứng minh Hạ Tư Nguyệt từng xuất hiện trong căn phòng này.

Que thử thai cũng chỉ chứng minh có người đã dùng nó.

Còn Tạ Cảnh Hoài…

Ngoài mùi nước hoa, tôi vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh anh từng bước vào phòng 1808.

Tôi lấy điện thoại ra, chụp lại que thử thai.

Một tấm.

Hai tấm.

Sau đó chụp cả vị trí của nó trong thùng rác.

Tôi không chạm vào nó.

Đúng lúc định đứng dậy, ánh mắt tôi chợt dừng lại trên mấy tờ giấy bị vò nát bên cạnh.

Một góc giấy màu trắng lộ ra ngoài.

Trên đó có một hàng chữ nhỏ màu xanh.

Tôi khựng lại.

Dùng khăn giấy lót tay, tôi kéo nó ra.

Tờ giấy đã bị vò đến nhăn nhúm, còn bị xé mất một nửa.

Tôi cẩn thận mở ra.

Tên bệnh viện.

Khoa sản.

Ngày hẹn khám là ba ngày trước.

Phần tên bệnh nhân đã bị xé mất gần hết, chỉ còn lại một chữ.

Hạ.

Tay tôi cứng đờ.

Trên đời có rất nhiều người họ Hạ.

Nhưng trong căn phòng có son của Hạ Tư Nguyệt, kẹp tóc của cô ta, tóc của cô ta, bây giờ lại xuất hiện một phiếu khám sản khoa mang họ Hạ.

Nếu vẫn nói đây là trùng hợp…

Đến chính tôi cũng cảm thấy mình quá ngu ngốc.

Tôi chụp lại tờ giấy.

Đúng lúc ấy, ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Cộp.

Cộp.

Tiếng giày cao gót càng lúc càng gần.

Tôi lập tức đứng thẳng người.

Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Hạ Tư Nguyệt.

Nếu cô ta quay lại…

Truyện Mới

Người Không Trở Lại

Người Không Trở Lại

Thai Ba

Thai Ba

Mẹ Kế Rửa Máy Tính Của Tôi

Mẹ Kế Rửa Máy Tính Của Tôi

Ly Hôn Xong, Hai Vạch

Ly Hôn Xong, Hai Vạch

Con Số Bí Ẩn

Con Số Bí Ẩn

Lòng Tham Vô Đáy

Lòng Tham Vô Đáy

Ngày Con Rời Đi

Ngày Con Rời Đi

Chỉ còn một đêm nữa là đến

Chỉ còn một đêm nữa là đến

Thu Hồi Quyền Hạn

Thu Hồi Quyền Hạn

Chồng Bảo Tình Yêu Và Hôn Nhân Không Liên Quan

Chồng Bảo Tình Yêu Và Hôn Nhân Không Liên Quan

Hôn Lễ Không Có Chú Rể

Hôn Lễ Không Có Chú Rể

Bốn năm sau, ngày được trả tự do

Bốn năm sau, ngày được trả tự do