Tư Nghiên cười đến đau cả bụng.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Cô đứng dậy.

Nhìn qua mắt mèo.

Nụ cười trên môi lập tức nhạt đi.

Bên ngoài là Tần Mặc Thâm.

Anh đứng một mình.

Không có trợ lý.

Không mang theo hoa.

Chỉ cầm một chiếc hộp nhỏ.

Tư Nghiên mở cửa nhưng không mời vào.

“Có chuyện gì?”

Mặc Thâm nhìn cô.

Sau đó nhìn chiếc mũ giấy trên đầu Gia An đang đứng phía sau.

Anh hơi khựng lại.

“Hôm nay có chuyện vui sao?”

Gia An nhanh nhảu đáp:

“Con được nhận vào trường mới rồi ạ!”

Tần Mặc Thâm im lặng.

Một lúc sau, anh mới nói:

“Chúc mừng con.”

Gia An mỉm cười.

“Con cảm ơn thầy.”

Hai chữ thầy khiến ánh mắt Mặc Thâm tối đi.

Anh nhìn Tư Nghiên.

“Tôi có thể nói chuyện với em vài phút không?”

Cô suy nghĩ.

Sau đó quay sang Gia An.

“Con vào phòng đọc sách một lát nhé.”

“Dạ.”

Đợi cậu bé đi khuất, Tư Nghiên mới hỏi:

“Anh muốn nói gì?”

Mặc Thâm đưa chiếc hộp nhỏ ra.

“Đây là thứ em để lại.”

Tư Nghiên nhìn.

Chiếc nhẫn cưới.

Cô im lặng vài giây.

Sau đó lắc đầu.

“Tôi không cần.”

Mặc Thâm siết chiếc hộp.

“Tư Nghiên…”

“Anh giữ lại hay bán đi đều được.”

Cô nhìn anh.

“Với tôi, nó không còn ý nghĩa.”

Mặc Thâm cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.

Anh đã tưởng tượng rất nhiều lần về cuộc gặp này.

Tưởng tượng cô sẽ tức giận.

Sẽ trách móc.

Sẽ hỏi vì sao anh không tin cô.

Nhưng cô không làm gì cả.

Chỉ bình tĩnh từ chối chiếc nhẫn.

Giống như từ chối một món đồ đã hết giá trị sử dụng.

Mặc Thâm khàn giọng:

“Tôi đã biết toàn bộ chuyện năm đó.”

Tư Nghiên gật đầu.

“Ừ.”

“Luật sư Trịnh đã thừa nhận.”

“Ừ.”

“Mẹ tôi đã cố tình đưa hai bản thỏa thuận khác nhau.”

“Tôi biết.”

Anh sững người.

“Em biết?”

Tư Nghiên nhìn anh.

“Tôi biết từ bốn năm trước.”

Mặc Thâm bất động.

Cô tiếp tục:

“Sau khi ly hôn, tôi đã phát hiện giấy tờ có vấn đề.”

“Vậy tại sao em không nói?”

Tư Nghiên bật cười.

“Anh nghĩ tôi chưa từng nói sao?”

Cô lấy điện thoại.

Mở một thư mục cũ.

Bên trong là ảnh chụp những email đã gửi.

Người nhận.

Tần Mặc Thâm.

Ngày gửi.

Bốn năm trước.

Tiêu đề đầu tiên:

“Em cần anh xác nhận lại bản thỏa thuận.”

Tiêu đề thứ hai:

“Có người đã thay đổi nội dung giấy tờ.”

Tiêu đề thứ ba:

“Mặc Thâm, xin anh nghe em giải thích một lần.”

Tất cả đều không có hồi âm.

Mặc Thâm nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tư Nghiên bình thản nói:

“Tôi đã cố.”

“Nhưng anh không muốn nghe.”

Cô cất điện thoại.

“Sau đó, tôi không muốn nói nữa.”

Mặc Thâm cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Anh nhớ khi ấy mẹ mình từng bảo:

“Tư Nghiên lại gửi thư đòi tiền. Mẹ đã nhờ trợ lý xử lý rồi.”

Anh đã tin.

Không kiểm tra.

Không hỏi.

Không tìm hiểu.

Chỉ tin.

Tư Nghiên nhìn anh.

“Bây giờ anh hiểu chưa?”

Mặc Thâm cúi đầu.

“Tôi xin lỗi.”

Cô không trả lời ngay.

Một lúc sau, cô nói:

“Tôi nghe rồi.”

Anh ngẩng đầu.

Trong mắt thoáng hiện hy vọng.

Nhưng câu tiếp theo của cô khiến hy vọng ấy lập tức tan biến.

“Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải tha thứ.”

Chương 8: Muốn làm cha, trước tiên hãy học cách tôn trọng

Tần Mặc Thâm đứng trước cửa rất lâu.

Cuối cùng, anh khẽ hỏi:

“Tôi có thể gặp Gia An không?”

Tư Nghiên nhìn anh.

“Với tư cách gì?”

Anh im lặng.

Cô tiếp tục:

“Nếu là hiệu trưởng, con đã không còn học ở Khải Minh.”

“Nếu là chồng cũ, chúng ta không có gì cần trao đổi ngoài những vấn đề liên quan đến con.”

“Còn nếu là cha của Gia An…”

Cô dừng lại.

“Anh cần hiểu rằng con không phải một món đồ bị bỏ quên bốn năm, muốn nhận lại lúc nào cũng được.”

Mặc Thâm gật đầu.

“Tôi hiểu.”

“Không.”

Tư Nghiên nhìn anh.

“Anh chưa hiểu.”

Cô mở cửa rộng hơn một chút.

Nhưng vẫn đứng chắn lối vào.

“Bốn năm qua, khi Gia An sốt cao lúc nửa đêm, người đưa con đi bệnh viện là tôi.”

“Khi con tập đi, người đỡ con là tôi.”

“Khi con nói câu đầu tiên, người nghe thấy là tôi.”

“Khi con hỏi tại sao những bạn khác có bố đến đón, người phải nghĩ cách trả lời cũng là tôi.”

Giọng cô không lớn.

Nhưng từng câu đều rõ ràng.

“Anh bỏ lỡ những chuyện đó rồi.”

“Không ai có thể trả lại cho anh.”

Mặc Thâm cúi đầu.

“Tôi biết.”

“Vậy nên, nếu anh thật sự muốn xây dựng quan hệ với con, hãy bắt đầu từ việc tôn trọng cảm xúc của con.”

Anh ngẩng lên.

“Em muốn tôi làm gì?”

“Không phải tôi muốn.”

Tư Nghiên sửa lại.

“Là con muốn gì.”

Truyện Mới

Sau Bữa Cơm, Tôi Rời Đi

Sau Bữa Cơm, Tôi Rời Đi

Thưởng Tết Ai Nấy Giữ

Thưởng Tết Ai Nấy Giữ

DẪN CON TRAI ĐẾN TRƯỜNG PHỎNG VẤN

DẪN CON TRAI ĐẾN TRƯỜNG PHỎNG VẤN

TÁI GIÁ CÙNG NGƯỜI TỐT HƠN

TÁI GIÁ CÙNG NGƯỜI TỐT HƠN

Năm 1981, Tôi Sống Lại Đúng Vào Ngày Được Sắp Xếp Xem Mắt

Năm 1981, Tôi Sống Lại Đúng Vào Ngày Được Sắp Xếp Xem Mắt

Ngày Tôi Và Thẩm Hoài Cảnh Đến Cục Dân Chính Hoàn Tất Thủ Tục Ly Hôn

Ngày Tôi Và Thẩm Hoài Cảnh Đến Cục Dân Chính Hoàn Tất Thủ Tục Ly Hôn

Người Không Trở Lại

Người Không Trở Lại

Thai Ba

Thai Ba

Mẹ Kế Rửa Máy Tính Của Tôi

Mẹ Kế Rửa Máy Tính Của Tôi

Ly Hôn Xong, Hai Vạch

Ly Hôn Xong, Hai Vạch

Con Số Bí Ẩn

Con Số Bí Ẩn

Lòng Tham Vô Đáy

Lòng Tham Vô Đáy