Sáng hôm sau, Tống Vãn Ninh nhận được cuộc gọi từ quầy bar.

Người quản lý hẹn cô đến phỏng vấn vào buổi chiều.

Sau khi cúp máy, cô nhìn điện thoại hồi lâu, trong lòng vừa vui vừa thấp thỏm. Dù mới chỉ là một cơ hội nhỏ, nhưng đối với cô lúc này, bất kỳ công việc nào có thể giúp cô tiếp tục ở lại Bắc Kinh đều đáng để nắm lấy.

Thế nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dội cho một gáo nước lạnh.

Người đầu tiên cô gặp khi bước vào quầy bar chiều hôm đó là một cô gái trang điểm đậm, cánh tay xăm kín những hình vẽ sặc sỡ.

Phía sau quầy, vài nhân viên nam mặc áo sơ mi đen đang bưng khay rượu đi qua đi lại, trên người ai cũng mang theo vẻ từng trải mà một sinh viên năm nhất như cô hoàn toàn không có.

Tống Vãn Ninh cúi đầu nhìn bộ váy dài màu kem và đôi giày thể thao trắng của mình.

Trông cô chẳng khác nào một học sinh vừa bước ra khỏi cổng trường.

Trong lúc chờ phỏng vấn, cô vô tình nghe được vài câu chuyện của nhân viên trong quán.

Nào là khách gây sự, những cuộc ẩu đả lúc nửa đêm.

Nào là mấy tên say rượu thích kiếm chuyện với nhân viên mới.

Nghe xong, trái tim cô lập tức trùng xuống.

Với dáng vẻ hiện tại, chỉ sợ người ta chưa kịp bắt nạt thì đã bị đuổi về vì không hợp môi trường làm việc.

Buổi phỏng vấn hôm đó kết thúc nhanh hơn cô tưởng.

Người quản lý chỉ hỏi vài câu cơ bản rồi bảo sẽ liên lạc lại sau.

Nhưng khi nhìn ánh mắt thiếu hứng thú của đối phương, Tống Vãn Ninh đã đoán được kết quả.

Trên đường trở về ký túc xá, cô không ngừng suy nghĩ.

Nếu đổi lại là một nơi khác, cô có thể không quá để tâm.

Nhưng mức lương ở đây thật sự rất hấp dẫn. Gấp ba lần những công việc làm thêm bình thường.

Đủ để cô không phải lo lắng về tiền sinh hoạt trong thời gian dài.

Tối hôm đó, cô nằm trên giường ký túc xá trằn trọc đến tận khuya.

Đúng lúc ấy, Lâm Tiểu Ý bỗng từ giường bên cạnh ló đầu xuống.

“Cậu vẫn chưa ngủ à?”

“Không ngủ được.”

“Còn nghĩ về công việc đó?”

Tống Vãn Ninh thở dài.

“Tớ cảm thấy mình không hợp.”

Tiểu Ý nhìn cô một lúc rồi bất ngờ bật cười.

“Thật ra tớ cũng thấy vậy.”

“…”

“Cậu trông quá ngoan.”

Lời nhận xét thẳng thừng ấy khiến Vãn Ninh nghẹn họng.

“Có ý gì?”

“Là kiểu vừa nhìn đã biết sinh viên ngoan, chưa từng đánh nhau, chưa từng đi bar, càng không giống người có thể đứng trong môi trường đó.”

Tiểu Ý chống cằm suy nghĩ vài giây rồi búng tay.

“Hay là thay đổi hình tượng thử xem?”

Tống Vãn Ninh vốn không quá để tâm đến ngoại hình. Suốt những năm cấp ba, thứ cô quan tâm duy nhất là điểm số và tiền bạc.

Nhưng tối hôm ấy, dưới sự nhiệt tình quá mức của Tiểu Ý, cô vẫn bị kéo đi dạo phố.

Hai tiếng sau. Cô đứng trước gương trong một tiệm làm tóc.

Mái tóc đen dài đã biến thành màu bạch kim sáng lạnh.

Màu tóc quá nổi bật khiến chính cô cũng suýt không nhận ra mình.

“Còn thiếu một chút.”

Tiểu Ý vừa nói vừa lấy trong túi ra một tập hình xăm dán.

“Đây là gì?”

“Đạo cụ cứu mạng.”

“…”

“Tin tớ đi.”

Nửa giờ sau, cánh tay trắng nõn của Tống Vãn Ninh đã xuất hiện một mảng hình xăm giả kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay.

Nhìn từ xa vô cùng giống thật. Khi đứng trước gương lần nữa, ngay cả cô cũng phải ngẩn người.

Cô gái trong gương vẫn mang gương mặt ấy, nhưng mái tóc bạch kim cùng hình xăm trên cánh tay đã khiến khí chất thay đổi hoàn toàn.

Ít nhất trông không còn giống một sinh viên ngoan ngoãn dễ bị bắt nạt nữa.

Ngày hôm sau, Tống Vãn Ninh quay lại quầy bar. Vừa bước vào cửa, cô đã nhận được không ít ánh mắt tò mò.

Người quản lý hôm trước cũng sững lại vài giây.

Ông ta nhìn cô từ đầu đến chân rồi nhướng mày.

“Tiểu Tống?”

Tống Vãn Ninh cười gượng: “Là tôi.”

Người đàn ông im lặng một lúc.

Sau đó bất ngờ bật cười: “Không tệ.”

Vãn Ninh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đối phương đã kéo ghế ngồi xuống.

“Biết pha chế không?”

“Tôi chưa. Tôi có thể học.”

“Có sợ thức khuya không?”

“Không sợ.”

Người quản lý gật đầu.

“Được rồi.”

“Cô được nhận.”

Mọi chuyện thuận lợi đến mức chính Tống Vãn Ninh cũng không dám tin.

Sau khi ký hợp đồng thử việc, cô mới biết mình là nhân viên nhỏ tuổi nhất ở đây.

May mắn là công việc không khó như tưởng tượng.

Ban ngày cô lên lớp. Buổi tối đến quầy bar học pha chế.

Những người trong quán thoạt nhìn đều không dễ gần, nhưng phần lớn lại khá tử tế với người mới.

Chỉ có một điều khiến cô tò mò. Từ ngày vào làm đến nay, cô vẫn chưa từng gặp ông chủ thật sự của nơi này.

Thỉnh thoảng, trong lúc nghỉ ngơi, cô sẽ nghe nhân viên trong quán nhắc đến người đó.

Nhưng chưa ai từng gọi tên.

Mọi người chỉ gọi bằng một cách xưng hô duy nhất.

“Anh Thâm.”

Có lần Vãn Ninh thuận miệng hỏi người pha chế đứng cạnh:

“Ông chủ rất đáng sợ sao?”

Người nọ đang lau ly thủy tinh bỗng khựng lại. Sau đó anh ta lập tức quay đầu nhìn xung quanh như sợ bị ai nghe thấy.

“Đừng hỏi nhiều.”

Vãn Ninh ngẩn người.

“Không thể hỏi sao?”

Người đàn ông hạ thấp giọng.

“Cô mới vào nên không biết. Nếu gặp anh Thâm, tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút.”

Nói xong, anh ta không giải thích thêm nữa.

Tống Vãn Ninh nhìn ánh đèn mờ ảo phản chiếu trong những hàng ly thủy tinh phía sau quầy bar, trong lòng dâng lên một cảm giác tò mò khó tả.

Người đàn ông ấy dường như chưa từng xuất hiện.

Nhưng dấu vết của hắn lại có mặt ở khắp mọi nơi.

Từ những lời bàn tán đầy kiêng dè của nhân viên cho đến thái độ cung kính của quản lý.

Ngay cả những vị khách ăn mặc sang trọng thường xuyên lui tới nơi này cũng dường như rất nể mặt hắn.

Giống như trong bóng tối của thành phố Bắc Kinh phồn hoa này, có một bàn tay vô hình đang lặng lẽ kiểm soát tất cả.

Mà lúc này, Tống Vãn Ninh hoàn toàn không biết rằng chẳng bao lâu nữa, cô sẽ thật sự gặp được người đàn ông mang cái tên ấy.

Và kể từ khoảnh khắc đó, cuộc sống vốn bình lặng của cô sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Truyện Mới

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Ly Hôn Xong, Cố Tổng Bắt Đầu Truy Thê

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Sau Khi Phát Hiện Chồng Phản Bội

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Chuyến Du Lịch Định Mệnh

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

Kế mẫu của tiểu thế tử được sủng ái

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT

BẠN TRAI MUỐN GIẢM SÍNH LỄ, TÔI DỌN SẠCH CẢ NHÀ BIẾN MẤT