Để dỗ dành huynh trưởng, mấy ngày sau đó, ta đều tìm cớ từ chối những lời hẹn của Tạ Yến Trì. Hôm thì nói mình phải học nữ công, hôm lại bảo trong người không khỏe, đến mức nha hoàn bên cạnh cũng không nhịn được mà hỏi ta có phải đang tránh mặt Thế tử hay không.

Ta lập tức nghiêm mặt phủ nhận.

Ta chỉ đang muốn dành thời gian bồi dưỡng tình cảm huynh muội với Tống Hoài An mà thôi. Dù sao huynh ấy cũng là người thân duy nhất thường xuyên ở bên cạnh ta, nếu vì một người ngoài mà khiến huynh muội chúng ta sinh lòng xa cách, quả thật không đáng.

Hơn nữa, huynh trưởng vốn chẳng giận ta lâu đến thế. Ta chủ động rủ huynh ấy đến tửu lâu ăn một bữa ngon, chẳng qua là muốn huynh ấy vui vẻ hơn, cũng tiện thể giải thích rõ ràng chuyện giữa ta và Tạ Yến Trì.

Hôm ấy, ta đặc biệt chọn một tửu lâu nổi tiếng trong kinh thành, còn dặn tiểu nhị chuẩn bị mấy món huynh trưởng thích ăn. Trên đường đi, Tống Hoài An vẫn giữ vẻ mặt bình thường, thỉnh thoảng còn quay sang hỏi ta gần đây có mua được món đồ chơi mới nào không. Ta thấy vậy liền yên tâm, nghĩ bụng xem ra huynh ấy đã nguôi giận, chỉ cần ăn xong bữa này, hai huynh muội chúng ta lại có thể vui vẻ như trước.

Nào ngờ, vừa bước vào tửu lâu, ta đã nhìn thấy Tạ Yến Trì.

Hắn đang ngồi bên cửa sổ ở tầng hai, đối diện chính là Quý Như Ý. Hai người không biết đang nói chuyện gì, chỉ thấy Quý cô nương khẽ cong môi cười, còn Tạ Yến Trì cũng thong thả đặt chén trà xuống, vẻ mặt vô cùng dễ chịu.

Bước chân ta bất giác chậm lại.

Thật ra, ta cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì. Có lẽ mấy ngày không gặp, ta đã quen với việc mỗi lần ra ngoài đều có hắn đi cùng, quen với chuyện hắn thỉnh thoảng hỏi ta thích ăn món gì, muốn đến nơi nào. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy hắn ngồi cùng một cô nương khác, trong lòng ta bỗng có chút hụt hẫng khó nói thành lời.

Chỉ một chút thôi.

Ta còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Tống Hoài An đã nhìn thấy hai người trên lầu. Sắc mặt huynh ấy lập tức trầm xuống, sau đó không nói một lời, nắm lấy cổ tay ta kéo thẳng vào gian phòng riêng đã đặt trước.

Ta bị kéo đến mức suýt giẫm lên vạt váy, vừa ngồi xuống đã không nhịn được hỏi:

“Huynh trưởng, huynh làm gì vội vã vậy?”

Tống Hoài An không đáp, chỉ gọi tiểu nhị mang thức ăn lên.

Ta nhìn huynh ấy, lại nhớ đến cảnh vừa rồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:

“Huynh trưởng, Quý cô nương cũng ở đây, sao huynh không qua chào hỏi nàng ấy?”

“Có gì đáng để chào hỏi?” Huynh ấy lạnh nhạt đáp, cầm chén trà lên uống một ngụm. “Người ta đang vui vẻ nói chuyện với Tạ Yến Trì, ta đến đó làm gì để tự chuốc lấy mất mặt?”

Ta nhất thời không biết nên nói gì.

Ta đang định khuyên huynh ấy nghĩ thoáng ra, tiểu nhị đã lần lượt mang thức ăn lên. Tống Hoài An cầm đũa, gắp một miếng thịt bỏ vào bát ta, giọng nói nghe qua có vẻ bình thản.

“Ăn đi. Muội xem, ta đã nói với muội từ trước rồi, Tạ Yến Trì căn bản chỉ muốn dụ dỗ muội thôi.”

Ta vừa cầm đũa lên đã khựng lại.

“Huynh trưởng, sao huynh lại nói vậy? Có lẽ hắn chỉ tình cờ gặp Quý cô nương, hai người trò chuyện vài câu cũng đâu có gì lạ.”

“Trò chuyện vài câu?” Tống Hoài An nhướng mày nhìn ta. “Muội không nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của bọn họ sao? Trước đây hắn ngày nào cũng đưa muội ra ngoài, bây giờ muội không chịu đi nữa, hắn liền quay sang tìm người khác. Chẳng phải ta đã nói hắn là loại người chẳng đáng tin cậy rồi sao?”

Ta mím môi, trong lòng vẫn muốn bênh vực Tạ Yến Trì.

Ta không biết hắn và Quý Như Ý đang nói chuyện gì, nhưng chỉ dựa vào việc hai người ngồi cùng nhau mà kết luận hắn cố ý trêu đùa ta, dường như có chút quá đáng.

“Huynh trưởng, có lẽ chuyện không giống như huynh nghĩ…”

“Kiều Ninh.” Tống Hoài An đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn ta. “Muội đừng ngốc nữa. Tạ Yến Trì là Thế tử Vương phủ, có thân phận, có dung mạo, trong kinh thành thiếu gì cô nương muốn kết giao với hắn? Muội cho rằng hắn thật sự để tâm đến muội sao?”

Ta bỗng im bặt.

Tống Hoài An thấy ta không nói, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút.

“Ta biết muội thích chơi đùa, hắn lại vừa hay đưa muội đi khắp nơi, mua cho muội những món đồ mới lạ. Muội cảm thấy vui vẻ nên mới muốn ở cạnh hắn, chuyện đó không có gì đáng trách. Nhưng muội phải hiểu, đối với hắn, có lẽ đây chỉ là một trò tiêu khiển. Đến khi hắn chán rồi, muội định làm thế nào?”

Ta cúi đầu nhìn miếng thịt trong bát, đột nhiên chẳng còn thấy ngon miệng nữa.

Những lời này tuy khó nghe, nhưng không phải hoàn toàn vô lý.

Tạ Yến Trì có thân phận như vậy, người muốn tiếp cận hắn chắc chắn không ít.

Nếu hắn thật sự chỉ muốn tìm người cùng mình giải khuây, vậy những ngày qua ta vui vẻ đến thế, chẳng phải có chút buồn cười sao?

Thấy ta vẫn cúi đầu im lặng, Tống Hoài An bỗng nheo mắt.

“Kiều Ninh, muội thành thật nói cho ta biết, có phải muội thích hắn rồi không?”

Ta giật mình, lập tức ngẩng đầu.

“Không có!”

Ta đáp quá nhanh, đến chính mình cũng cảm thấy chột dạ.

Tống Hoài An nhìn ta chằm chằm, rõ ràng không tin lắm.

“Thật không?”

“Thật mà!” Ta vội vàng lắc đầu, cố gắng khiến giọng mình nghe thật tự nhiên. “Muội chỉ cảm thấy hắn thú vị, đi chơi cùng hắn cũng vui vẻ hơn ở nhà thôi. Huynh trưởng đừng nghĩ lung tung.”

Tống Hoài An nhìn ta thêm một lúc, cuối cùng cũng thở phào như vừa trút được gánh nặng.

“Vậy thì tốt. Nếu muội chưa thích hắn, chuyện này vẫn còn dễ giải quyết. Từ hôm nay trở đi, muội không cần gặp hắn nữa. Hắn sai người đến mời thì cứ từ chối, không cần nể mặt hắn.”

Ta nhìn huynh trưởng, trong lòng bỗng có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

“Được, muội nghe lời huynh.”

Tống Hoài An lúc này mới hài lòng, lại gắp cho ta thêm một miếng thịt, còn bảo tiểu nhị mang món bánh ngọt ta thích lên. Huynh ấy nhanh chóng chuyển sang kể chuyện mấy vị công tử trong kinh thành gây ra trò cười gì, chẳng mấy chốc đã khôi phục dáng vẻ vui vẻ thường ngày.

Ta cũng cố gắng phối hợp, thỉnh thoảng cười vài tiếng, còn tranh thủ giành miếng bánh cuối cùng với huynh ấy như trước đây. Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười nói, dường như chẳng có chuyện gì đáng bận tâm.

Chỉ có ta biết, lúc rời khỏi tửu lâu, ta vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lên tầng hai một lần.

Tạ Yến Trì và Quý Như Ý đã rời đi từ lúc nào.

Ta đứng dưới bậc thềm, nhìn chiếc bàn cạnh cửa sổ trống không, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, rồi lại có chút mất mát. Hai cảm giác ấy đan xen khiến ta chẳng hiểu nổi chính mình.

Có lẽ huynh trưởng nói đúng. Ta vốn chỉ ham vui, nhất thời cảm thấy Tạ Yến Trì thú vị nên mới muốn ở cạnh hắn nhiều hơn. Nếu đã biết hắn không có ý gì với mình, vậy ta cứ dừng lại ở đây là được.

Dù sao, rung động vừa mới nảy sinh cũng chưa sâu đậm đến mức không thể buông bỏ.

Ta tự nhủ như vậy, sau đó quay sang khoác tay Tống Hoài An, cười hỏi huynh ấy ta muốn đi xem xiếc.

Huynh trưởng lập tức vui vẻ đồng ý, còn nói sẽ đưa ta đến nơi náo nhiệt nhất kinh thành.

Ta cũng cười theo, cố tình không nghĩ đến người đang ngồi uống trà cùng Quý Như Ý lúc nãy nữa.

Ta quyết định như thế, còn âm thầm tự khen mình một câu.

Tống Kiều Ninh, lần này ngươi cuối cùng cũng biết suy nghĩ rồi.

Khi trở về phủ vào buổi tối, nhìn thấy chiếc hộp gỗ nhỏ hắn mua cho mình đặt trên bàn, ta vẫn đứng ngẩn người hồi lâu.

Sau cùng, ta mở hộp ra, nhìn con chim gỗ đang vỗ cánh bên trong, rồi lặng lẽ đóng nắp lại.

Ta đem nó cất vào ngăn kéo sâu nhất, tự nhủ chỉ cần không nhìn thấy, ta sẽ sớm quên được người đã tặng nó.

Chắc chắn là vậy.

Truyện Mới

Nuôi Ong Tay Áo: Cậu Em Hàng Xóm Lên Kế Hoạch Bắt Tôi Về Nuôi

Nuôi Ong Tay Áo: Cậu Em Hàng Xóm Lên Kế Hoạch Bắt Tôi Về Nuôi

Người Anh Không Muốn Cưới

Người Anh Không Muốn Cưới

Vụ Án Thai Phụ Không Đầu

Vụ Án Thai Phụ Không Đầu

Ma Mê Quỷ Ám

Ma Mê Quỷ Ám

Chín Năm Là Đủ

Chín Năm Là Đủ

Người Mù Xem Mệnh

Người Mù Xem Mệnh

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Theo Đuổi Em Lại

Theo Đuổi Em Lại

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày