Bảo Bối Của Cố Tổng Muốn Chạy Rồi

Chương 7 : Cố tổng đích thân đến đón vợ

Trưởng phòng Lâm làm việc ở Cố thị đã nhiều năm, bình thường luôn được mọi người nể mặt vài phần.

Dù sao, cô ta cũng là người có chức vụ, có quan hệ, lại quen được người khác tâng bốc. Ngày thường, ngay cả những nhân viên cấp dưới cũng chẳng dám lớn tiếng với cô ta, huống chi là một người phụ nữ không rõ lai lịch như tôi.

Vậy nên, sau khi bị tôi tát một cái, cô ta gần như phát điên.

“Cô muốn chết à?”

Trưởng phòng Lâm ôm mặt, tức giận đến mức giọng nói cũng thay đổi.

Cô ta nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt như muốn phun ra lửa.

“Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô đừng hòng bước ra khỏi Cố thị một cách yên ổn!”

Tôi hơi co người lại.

Thật ra, sau khi bình tĩnh lại, tôi cũng có chút hối hận vì đã ra tay.

Tôi vốn chỉ muốn đến tìm Cố Sâm, giải thích chuyện ở sân bay, sau đó đưa anh về nhà.

Ai ngờ chưa gặp được chồng, tôi đã gây ra một trận náo loạn ngay dưới đại sảnh công ty anh.

Nếu Cố Sâm biết chuyện, liệu anh có càng giận tôi hơn không?

Nghĩ đến đây, tôi bất giác nhìn về phía thang máy.

Vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Tôi mím môi, trong lòng càng thêm tủi thân.

Rõ ràng tôi đã cố gắng nhẫn nhịn rồi.

Là cô ta liên tục mắng tôi trước, còn dùng những lời khó nghe để xúc phạm tôi.

Tôi chỉ phản kháng một lần, chẳng lẽ cũng không được sao?

Trưởng phòng Lâm thấy tôi không nói gì, cho rằng tôi đã sợ, lập tức càng thêm kiêu ngạo.

“Bây giờ biết sợ rồi à?”

Cô ta cười lạnh, tiến lên một bước.

“Vừa rồi chẳng phải cô còn mạnh miệng lắm sao? Còn dám nói mình là vợ Cố tổng? Được thôi, hôm nay tôi sẽ để cô biết kết cục của việc giả danh thiếu phu nhân nhà họ Cố!”

Nói xong, cô ta giơ tay lên, rõ ràng muốn đánh trả tôi.

Tôi giật mình.

Theo bản năng, tôi nhắm chặt hai mắt, đứng im chờ đợi.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

Xong rồi!

Lần này thật sự gây chuyện lớn rồi!

Nếu Hạ Giao ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ không để tôi bị bắt nạt như vậy.

Đáng tiếc, Hạ Giao đang ở đâu đó cùng Cố Hàn, còn tôi thì chẳng có ai bên cạnh.

Tôi âm thầm hít sâu, chuẩn bị tinh thần chịu đau.

Nhưng đợi mãi…

Cơn đau mà tôi tưởng tượng lại không hề giáng xuống.

Ngược lại, xung quanh đột nhiên vang lên một tràng tiếng xôn xao.

“Cố… Cố tổng?”

“Trời ơi, sao Cố tổng lại xuống đây?”

“Người đang đứng cạnh anh ấy là ai vậy?”

Tôi ngẩn ra.

Cố tổng?

Cố Sâm?

Tôi lập tức mở mắt.

Ngay trước mặt tôi, một bóng dáng cao lớn đang đứng chắn giữa tôi và trưởng phòng Lâm.

Người đàn ông mặc bộ vest đen được cắt may vừa vặn, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Một tay anh đang giữ chặt cổ tay trưởng phòng Lâm, ngăn bàn tay cô ta tiếp tục giáng xuống.

Cố Sâm!

Anh thật sự đến rồi!

Tôi đứng ngây ra, nhất thời quên cả phản ứng.

Cố Sâm không nhìn tôi ngay.

Ánh mắt anh lạnh lẽo dừng trên người trưởng phòng Lâm. Giọng nói trầm thấp vang lên giữa đại sảnh, mang theo sự tức giận mà tôi chưa từng nghe thấy.

“Ai cho phép cô đánh vợ tôi?”

Bốn chữ cuối cùng khiến toàn bộ đại sảnh im bặt.

Vợ tôi.

Tôi ngẩn người.

Những nhân viên đang đứng xem náo nhiệt cũng đồng loạt chết lặng.

Trưởng phòng Lâm vốn đang tức giận, nghe thấy hai chữ ấy liền cứng đờ tại chỗ.

Cô ta chậm chạp quay đầu, nhìn Cố Sâm bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Cố… Cố tổng?”

Cố Sâm không buông tay cô ta ngay, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

“Tôi hỏi cô, ai cho phép cô ra tay với vợ tôi?”

Trưởng phòng Lâm lập tức tái mặt.

“Tôi… tôi không biết cô ấy là…”

“Không biết?”

Cố Sâm lạnh giọng ngắt lời.

“Không biết thân phận của cô ấy thì cô có thể tùy tiện sỉ nhục, thậm chí còn định ra tay đánh người sao?”

Trưởng phòng Lâm há miệng, nhưng không nói được câu nào.

Những người đứng xung quanh càng không dám lên tiếng.

Tôi đứng phía sau Cố Sâm, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh.

Tôi và anh đã kết hôn năm năm.

Trong năm năm ấy, anh luôn chiều chuộng tôi, nói chuyện với tôi cũng nhẹ nhàng, chưa bao giờ nỡ lớn tiếng.

Tôi từng nghĩ dù Cố Sâm có tức giận đến đâu, anh cũng sẽ không nổi nóng trước mặt tôi.

Nhưng hôm nay, tôi mới phát hiện mình chưa từng thật sự nhìn thấy dáng vẻ nghiêm khắc của anh khi xử lý công việc.

Chỉ một câu nói, anh đã khiến cả đại sảnh không ai dám thở mạnh.

Khí thế ấy hoàn toàn khác với người đàn ông thường ngày ôm tôi trên sofa, kiên nhẫn hỏi tôi muốn ăn gì, muốn đi đâu.

Tôi vừa cảm thấy an tâm, vừa có chút sợ hãi.

Hóa ra Cố Sâm khi tức giận lại đáng sợ đến vậy.

Mà người khiến anh tức giận lần này…

Lại chính là trưởng phòng Lâm đang đứng trước mặt tôi.

Trưởng phòng Lâm cố gắng lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

“Cố tổng, chuyện này có hiểu lầm ạ. Tôi không biết cô ấy là phu nhân, cho nên mới…”

“Cho nên mới nói những lời khó nghe với cô ấy?”

Cố Sâm lạnh lùng hỏi.

Cô ta lập tức cứng họng.

Anh buông cổ tay cô ta ra, chỉnh lại tay áo, giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nào.

“Ở Cố thị, tôi không cần nhân viên dựa vào chức vụ để tùy tiện xúc phạm người khác. Cô có thể không biết thân phận của Diệp Ninh, nhưng cô phải biết tôn trọng người đối diện.”

Trưởng phòng Lâm cúi đầu, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ.

“Cố tổng, tôi biết sai rồi. Tôi thật sự không cố ý…”

Cố Sâm không tiếp tục tranh cãi với cô ta.

Anh quay sang nhìn người trợ lý vừa chạy đến phía sau, lạnh nhạt căn dặn:

“Điều tra rõ chuyện vừa xảy ra. Nếu cô ấy đã xúc phạm và có ý định ra tay với người khác ngay trong công ty, cứ xử lý theo quy định. Không ai được phép bao che.”

“Vâng, Cố tổng.”

Trợ lý lập tức đáp lời.

Trưởng phòng Lâm nghe vậy, sắc mặt càng khó coi. Cô ta còn muốn giải thích, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Cố Sâm, cuối cùng chỉ có thể im lặng.

Còn tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Cố Sâm thật sự đã xuống đây.

Anh còn công khai nói tôi là vợ anh trước mặt tất cả mọi người.

Một câu nói ấy đã khiến những người vừa rồi còn cười nhạo tôi lập tức đổi sắc mặt.

Tôi cúi đầu nhìn mũi giày, bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.

Tôi đã chờ anh suốt một tuần.

Gọi điện, nhắn tin, đến tận công ty tìm anh, vậy mà vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Tôi từng nghĩ có lẽ anh thật sự không muốn gặp tôi nữa.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, tôi lại chẳng biết phải nói gì.

Tôi muốn hỏi anh tại sao không nghe điện thoại.

Muốn hỏi anh có còn giận tôi không.

Cũng muốn nói rằng suốt một tuần qua, tôi đã nhớ anh đến thế nào.

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ đứng ngây ra nhìn anh.

Có lẽ Cố Sâm đã xử lý xong chuyện của trưởng phòng Lâm.

Anh quay người, ánh mắt rơi xuống người tôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, vẻ lạnh lùng trong mắt anh dường như khẽ dao động.

Nhưng rất nhanh, anh lại thu hồi cảm xúc ấy.

“Đi thôi.”

Anh chỉ nói hai chữ.

Tôi ngơ ngác chớp mắt.

“Đi… đi đâu ạ?”

Cố Sâm nhìn tôi, dường như bị câu hỏi của tôi làm cho nghẹn lời.

Một lát sau, anh khẽ thở ra.

“Về nhà.”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

“Anh chịu về nhà rồi sao?”

Câu hỏi vừa thốt ra, tôi đã cảm thấy mình nói sai.

Quả nhiên, ánh mắt Cố Sâm hơi tối lại.

Tôi vội vàng mím môi, ngoan ngoãn im lặng.

Anh không nói thêm, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay tôi rồi dẫn tôi đi về phía cửa.

Trước khi rời khỏi đại sảnh, anh còn dừng lại, quay đầu nói với nhân viên lễ tân:

“Sau này, nếu Diệp Ninh đến công ty, không cần để cô ấy ngồi chờ ở đây.”

Nhân viên lễ tân lập tức đứng thẳng người.

“Vâng, Cố tổng!”

Tôi nghe thấy vậy, trong lòng đột nhiên ấm lên.

Hóa ra anh vẫn nhớ tôi đã ngồi chờ ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay anh đang nắm lấy mình, không nhịn được mà khẽ siết lại.

Cố Sâm không hất tay tôi ra.

Nhưng anh cũng không quay sang nhìn tôi.

Ra khỏi tòa nhà Cố thị, tôi mới phát hiện xe của anh đã đỗ sẵn ở phía trước.

Tài xế lập tức mở cửa.

Cố Sâm dẫn tôi đến bên xe, sau đó mở cửa ghế sau.

Tôi còn đang định hỏi anh có phải sẽ cùng tôi về nhà hay không, anh đã đưa tay đỡ lấy cánh tay tôi, trực tiếp đưa tôi vào trong.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cố Sâm cúi người, giúp tôi chỉnh lại vạt áo bị xô lệch, sau đó đóng cửa xe.

Động tác của anh vẫn dịu dàng như trước.

Nhưng từ đầu đến cuối, anh không nói thêm với tôi một câu nào.

Tôi nhìn anh ngồi vào phía bên kia, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

“Cố Sâm…”

Tôi nhỏ giọng gọi.

Anh không nhìn tôi.

“Em cứ về nhà trước đi.”

Tôi ngẩn người.

“Còn anh thì sao?”

Cố Sâm im lặng vài giây, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

“Anh còn có việc phải xử lý.”

Tôi nhìn anh, trong lòng lập tức hụt hẫng.

“Nhưng mà…”

“Diệp Ninh.”

Anh đột nhiên gọi tên tôi.

Tôi lập tức im bặt.

Cố Sâm quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh không còn lạnh lẽo như lúc ở đại sảnh, nhưng lại mang theo một sự mệt mỏi khiến tôi không biết phải làm sao.

“Cho anh một chút thời gian.”

Tôi ngẩn ra.

Anh nhìn tôi, giọng nói trầm thấp hơn.

“Hiện tại anh vẫn chưa thể bình tĩnh nói chuyện với em. Anh sợ nếu tiếp tục ở bên em lúc này, anh sẽ không biết phải đối diện với những suy nghĩ của chính mình thế nào.”

Tim tôi chợt thắt lại.

Tôi nhìn anh, ngập ngừng hỏi:

“Anh vẫn còn giận em sao?”

Cố Sâm không trả lời ngay.

Sự im lặng ấy khiến tôi càng thêm lo lắng.

Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói:

“Anh cần thời gian để tự điều chỉnh lại tâm trạng. Khi nào ổn định được, anh nhất định sẽ về tìm em.”

Tôi hoàn toàn ngây người.

Tôi đã tưởng rằng anh đến công ty, đứng ra bảo vệ tôi, nói trước mặt tất cả mọi người rằng tôi là vợ anh, nghĩa là anh đã hết giận.

Tôi còn nghĩ anh sẽ đưa tôi về nhà, sau đó chúng tôi có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.

Nhưng hóa ra, anh chỉ đến để đưa tôi đi.

Còn chính anh vẫn chưa muốn trở về.

Tôi nhìn Cố Sâm, trong lòng rối bời.

“Vậy… em phải đợi anh sao?”

Anh khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Chỉ một chữ đơn giản ấy, lại khiến mắt tôi nóng lên.

Tôi muốn hỏi anh phải đợi bao lâu.

Một ngày?

Một tuần?

Hay lại là một tuần dài đằng đẵng như vừa qua?

Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, tôi cuối cùng vẫn không hỏi ra được.

Tôi sợ nếu mình tiếp tục níu kéo, anh sẽ càng khó chịu hơn.

Tôi chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

“Được… em sẽ đợi anh.”

Cố Sâm nhìn tôi một lúc.

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt tôi, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra.

Anh đưa tay đóng cửa xe, sau đó gõ nhẹ lên cửa kính, ra hiệu cho tài xế khởi hành.

Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào, chiếc xe đã chậm rãi lăn bánh.

Tôi quay đầu nhìn qua cửa kính.

Cố Sâm vẫn đứng bên đường, dáng người cao lớn lặng lẽ giữa dòng người qua lại.

Anh không đuổi theo xe.

Cũng không vẫy tay với tôi.

Chỉ đứng đó nhìn theo một lúc, rồi quay người trở lại tòa nhà.

Tôi ngồi trong xe, ngơ ngác nhìn bóng dáng anh dần khuất khỏi tầm mắt.

Tôi đã đến công ty tìm chồng.

Anh đã xuất hiện, còn công khai thừa nhận tôi là vợ mình.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải một mình trở về nhà.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, khung trò chuyện với Cố Sâm vẫn không có tin nhắn mới.

Trong lòng tôi trống rỗng.

Tôi không hiểu vì sao chỉ một chuyến du lịch chưa kịp bắt đầu lại có thể khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên rối ren đến vậy.

Tôi càng không biết phải làm gì để Cố Sâm chịu trở về.

Chiếc xe chạy qua những con đường quen thuộc.

Tôi tựa đầu vào cửa kính, khẽ siết chặt điện thoại trong tay.

Cố Sâm, em đã biết mình sai vì không nói với anh chuyện đi du lịch.

Nhưng em chưa từng muốn rời bỏ anh.

Em chỉ muốn gặp lại bạn thân của mình mà thôi.

Vậy nên, anh đừng thật sự bỏ mặc em nhé.

Em sẽ ngoan ngoãn đợi anh trở về.

Chỉ cần anh chịu trở về, em nhất định sẽ giải thích mọi chuyện thật rõ ràng.

Truyện Mới

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Đồng Tâm Huyết Khế

Đồng Tâm Huyết Khế

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Cả Nhà Đều Chiều Chị

Cả Nhà Đều Chiều Chị

RẮN SỐNG SÁU NĂM

RẮN SỐNG SÁU NĂM

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Bảy Năm Là Quá Khứ

Bảy Năm Là Quá Khứ

Lươn Xinh Đẹp

Lươn Xinh Đẹp

Giam cầm ánh trăng

Giam cầm ánh trăng