Sáng hôm sau, ta thức dậy từ sớm, vừa dùng điểm tâm vừa nghĩ cách giải thích với phụ thân chuyện mình phải đến Thẩm phủ mỗi ngày. Nếu nói thật, e rằng chưa đợi phụ thân nổi giận, ta đã bị người cấm túc trong nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định dùng lý do công việc triều đình để qua mặt người trước đã.

Đợi phụ thân dùng trà xong, ta mới giả vờ thuận miệng nhắc đến chuyện gần đây trong kinh thành có nhiều vụ án, Thẩm Uyên bận rộn công vụ, vừa hay cần người giúp đỡ một vài việc lặt vặt. Ta vốn tưởng phụ thân sẽ hỏi kỹ, nào ngờ người vừa nghe tên Thẩm Uyên đã gật đầu đồng ý.

“Thẩm đại nhân tuổi trẻ tài cao, làm việc lại chu đáo. Nếu hắn đã nhờ con giúp đỡ, vậy con cứ qua đó một chuyến, đừng làm mất mặt Khương gia chúng ta.”

Ta ngoan ngoãn đáp lời, trong lòng lại thầm thở dài. Phụ thân à, người có biết vị đại nhân tuổi trẻ tài cao mà người khen ngợi ấy đang dùng chuyện trộm chim để uy hiếp con gái người hay không?

Nhưng chuyện đã đến nước này, ta chỉ có thể cắn răng đi tiếp.

Khi ta đến Thẩm phủ, Thẩm Uyên đã ngồi trong thư phòng, trước mặt chất đầy công văn. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, mái tóc được buộc gọn bằng ngọc quan, dáng vẻ nghiêm túc khiến người ta rất khó liên tưởng đến kẻ tối qua còn ngang nhiên giữ eo ta, bắt ta ngày ngày đến bồi hắn.

Ta đứng ngoài cửa nhìn một lát, cố ý ho khan hai tiếng.

“Thẩm đại nhân, ta đến giúp người làm việc công đây.”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt lướt qua gương mặt rồi dừng lại ở chiếc túi vải ta mang theo. Khóe môi hắn hơi cong lên, giọng điệu bình thản: “Đến rồi thì vào đi. Đứng ngoài cửa làm gì, chẳng lẽ còn chờ ta đích thân ra nghênh đón?”

Ta nghiến răng bước vào, đặt túi vải lên bàn. “Thẩm đại nhân thật biết nói đùa. Ta chỉ sợ quấy rầy người xử lý công vụ.”

“Không sao, công vụ có thể để sau.” Hắn đẩy nghiên mực về phía ta, thản nhiên phân phó, “Mài mực giúp ta trước.”

Ta ngẩn người nhìn nghiên mực, rồi lại nhìn đống công văn chất cao bên cạnh. “Chỉ mài mực thôi sao?”

“Không thì nàng còn muốn làm gì?”

Ta nghẹn lời, đành ngồi xuống bên cạnh, cầm thỏi mực bắt đầu mài. Trong lòng ta không ngừng nghi ngờ, đường đường là đại thần trẻ tuổi nhất kinh thành, bên cạnh hắn chẳng lẽ thiếu người hầu hạ đến mức phải bắt một tiểu thư khuê các như ta đến mài mực hay sao?

Chưa đầy nửa canh giờ, ta đã hiểu mình đánh giá hắn quá cao.

Mài mực xong, hắn bảo ta đọc công văn. Đọc được vài trang, hắn lại bảo ta rót trà. Trà vừa đặt xuống, hắn nhìn đĩa điểm tâm trên bàn rồi đẩy về phía ta.

“Thử đi.”

Ta cầm một miếng bánh hoa quế, nghi hoặc hỏi: “Người muốn ăn sao?”

“Ta muốn biết mùi vị thế nào.”

Ta nhìn miếng bánh trong tay, cuối cùng vẫn cắn một miếng. Bánh mềm thơm, vị ngọt vừa phải, quả thật không tệ. Ta gật đầu, thành thật nhận xét: “Ngon đấy, không quá ngọt.”

Thẩm Uyên chống tay lên bàn, nhìn ta ăn thêm miếng thứ hai rồi mới thong thả hỏi: “Vậy loại này có đáng mua nữa không?”

Ta lập tức đặt bánh xuống, trừng mắt nhìn hắn. “Thẩm đại nhân, người gọi ta đến đây để giúp xử lý công vụ, hay là để ta nếm thử điểm tâm cho người?”

Hắn cầm chén trà, khóe môi hiện lên ý cười. “Cả hai có gì khác nhau sao? Nàng đã đến đây rồi, giúp ta một chút cũng chẳng thiệt thòi gì.”

Ta tức đến bật cười. “Trong phủ người có bao nhiêu nha hoàn, tùy tiện gọi một người đến nếm bánh cũng được. Cần gì phải làm phiền Khương tiểu thư ta?”

“Người khác nếm không hợp ý ta.”

Hắn đáp quá nhanh, khiến ta nhất thời không biết nên nói gì. Ta nhìn hắn, cảm thấy người này quả thật có bệnh. Một đĩa điểm tâm mà cũng phải tự mình lựa chọn, lại còn bắt ta đến nếm thử. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng biết người khác sẽ cười ta hay cười hắn.

Ta vừa định phản bác, hắn đã đưa một quyển sách đến trước mặt.

“Đọc tiếp đi.”

Ta cúi đầu nhìn quyển sách, trong lòng thầm mắng hắn một lượt, ngoài mặt vẫn phải cầm lên đọc. Cứ như vậy, cả buổi sáng của ta trôi qua trong thư phòng Thẩm phủ. Khi thì mài mực, khi thì đọc sách, lúc khác lại bị hắn sai thử trà, nếm bánh. Đống công văn bên cạnh hắn quả thật có được xử lý đôi chút, nhưng phần lớn thời gian, ta nghi ngờ hắn chỉ đang tìm đủ chuyện để sai bảo mình.

Đến gần trưa, ta rốt cuộc không nhịn được nữa.

“Thẩm Uyên, rốt cuộc người muốn ta đến đây làm gì?”

Hắn đặt bút xuống, ngước mắt nhìn ta. “Chẳng phải nàng đã đồng ý mỗi ngày đến bồi ta hai canh giờ sao?”

“Ta đồng ý đến bồi người, chứ không đồng ý làm nha hoàn cho người!”

“Vậy à?” Hắn hơi nhướng mày. “Thế ngày mai ta sẽ bảo người chuẩn bị thêm một bộ y phục nha hoàn, để nàng khỏi phải lo lắng không biết mình nên làm gì.”

Ta lập tức đứng bật dậy. “Người dám!”

Hắn bật cười, cuối cùng cũng khép công văn lại. “Được rồi, không trêu nàng nữa. Đi thôi.”

Ta cảnh giác nhìn hắn. “Đi đâu?”

“Dùng bữa, sau đó ra phố.”

Ta ngơ ngác. “Ra phố làm gì?”

“Mua đồ.”

“Người thiếu thứ gì sao?”

Thẩm Uyên đứng dậy, đi ngang qua ta, chỉ để lại một câu nhẹ tênh: “Đến lúc đó nàng sẽ biết.”

Ta nhìn bóng lưng hắn, trong lòng càng thêm khó hiểu. Người này sáng nay bắt ta làm đủ việc lặt vặt, bây giờ lại đột nhiên muốn ra phố. Ta thật sự không hiểu trong đầu hắn đang tính toán chuyện gì.

Sau bữa trưa, ta vốn định tìm cớ trở về, nào ngờ Thẩm Uyên đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Hắn đứng bên cạnh xe, thấy ta bước ra liền đưa tay vén rèm, dáng vẻ tự nhiên như thể chúng ta vốn nên cùng nhau đi dạo phố.

Ta nhìn bàn tay hắn, do dự một lát rồi vẫn tự mình bước lên xe.

“Thẩm đại nhân, ta nói trước, ta chỉ đi cùng người một lát thôi. Đủ hai canh giờ, ta phải trở về.”

“Biết rồi.”

Hắn đáp qua loa, sau đó cũng bước lên xe. Ta vốn tưởng hắn thật sự có món đồ quan trọng cần mua, nhưng xe ngựa dừng trước một cửa hàng y phục nổi tiếng trong kinh thành, hắn lại quay sang nhìn ta.

“Xuống đi, chọn vài bộ y phục.”

Ta ngỡ mình nghe nhầm. “Cho ai?”

“Cho nàng.”

Ta lập tức lắc đầu. “Không cần đâu, y phục trong nhà ta vẫn còn rất nhiều.”

“Những bộ nàng đang mặc đều đã cũ.” Hắn nhìn tay áo ta, giọng điệu bình thản như đang nói một chuyện hết sức bình thường. “Chọn vài bộ mới, sau này ra ngoài cũng tiện.”

Ta cúi đầu nhìn y phục của mình. Bộ này quả thật không phải kiểu mới nhất, nhưng vẫn sạch sẽ, chỉnh tề, hoàn toàn không đến mức không thể mặc ra ngoài. Hơn nữa, hắn lấy tư cách gì để quan tâm đến y phục của ta chứ?

“Thẩm Uyên, người đừng nói với ta rằng đây cũng là một phần công vụ nhé?”

Hắn liếc ta, thản nhiên đáp: “Nếu nàng muốn nghĩ như vậy thì cứ nghĩ thế.”

Ta tức đến chẳng buồn tranh luận, nhưng vẫn bị hắn kéo vào cửa hàng. Chưởng quầy vừa thấy Thẩm Uyên đã lập tức ra đón, thái độ vô cùng cung kính. Hắn chỉ nói vài câu, người trong cửa hàng liền mang ra một loạt y phục có màu sắc và kiểu dáng khác nhau.

Ta nhìn những bộ váy áo tinh xảo trước mắt, nhất thời không biết nên chọn bộ nào. Thẩm Uyên đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ ta thử từng bộ. Ta thay một bộ màu xanh nhạt bước ra, hắn nhìn một lát rồi gật đầu.

“Bộ này được, lấy đi.”

Ta vội vàng ngăn chưởng quầy đang định ghi sổ. “Khoan đã, ta còn chưa nói muốn mua mà!”

Thẩm Uyên nhìn ta. “Không thích?”

“Không phải không thích, chỉ là ta không thể nhận đồ của người một cách vô duyên vô cớ.”

Hắn im lặng một thoáng, sau đó đáp: “Vậy coi như tiền công nàng giúp ta xử lý công vụ hôm nay.”

Ta suýt nữa bật cười vì tức. Mài mực, đọc sách, nếm điểm tâm mà cũng được tính thành tiền công sao? Nếu biết làm việc cho hắn dễ kiếm tiền như vậy, có lẽ ta đã đến từ sớm rồi.

Ta còn chưa kịp phản bác, hắn đã dẫn ta sang cửa hàng trang sức bên cạnh.

Lần này ta nhất quyết đứng ngoài cửa, không chịu bước vào.

“Thẩm đại nhân, y phục đã đủ rồi. Ta không cần thêm gì nữa.”

Hắn dừng bước, quay đầu nhìn ta. “Vậy chiếc trâm ngọc trên đầu nàng thì sao?”

Ta vô thức đưa tay chạm lên cây trâm đang cài. Đây là món đồ ta mang từ biên quan về, tuy không phải thứ quý giá nhưng vẫn dùng rất tốt.

“Cây trâm này có vấn đề gì?”

“Không có vấn đề.” Hắn đáp. “Chỉ là ta thấy có cây khác hợp với nàng hơn.”

Ta còn chưa hiểu ý hắn, Thẩm Uyên đã bước vào cửa hàng, gọi chưởng quầy lấy ra vài chiếc trâm ngọc. Hắn nhìn qua từng chiếc, cuối cùng chọn một cây trâm trắng chạm hoa nhỏ, sau đó đưa đến trước mặt ta.

“Thử xem.”

Ta nhìn cây trâm, rồi lại nhìn hắn. “Người mua cho ta thật sao?”

“Chẳng lẽ mua cho con chim của ta?”

Ta lập tức nhớ đến con chim xanh đáng ghét kia, hai má bất giác nóng lên. Ta nhận lấy cây trâm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Người còn dám nhắc đến nó!”

Thẩm Uyên khẽ cười, không tranh cãi với ta. Hắn chỉ nhìn ta cài cây trâm mới lên tóc, ánh mắt dừng lại trong chốc lát rồi mới quay sang thanh toán.

Ta đứng bên cạnh, nhìn hắn trả tiền mà trong lòng rối bời.

Hắn rõ ràng có thể dùng chuyện ta trộm chim để ép ta làm đủ thứ việc, nhưng hôm nay ngoài việc bắt ta mài mực, đọc sách, hắn chẳng hề làm khó ta. Thậm chí còn đưa ta ra phố, mua y phục và trâm ngọc. Những thứ này đều không rẻ, vậy mà hắn cứ như thể chẳng đáng bao nhiêu.

Ta không hiểu.

Nếu hắn chỉ muốn trêu chọc ta, cần gì phải đối xử tốt đến vậy? Nếu hắn thật sự muốn trả thù chuyện ta trộm chim, vậy những món đồ này lại là ý gì?

Trên đường trở về, ta không nhịn được nữa, cuối cùng quay sang hỏi hắn: “Thẩm Uyên, ta có chuyện muốn hỏi người.”

Hắn đang xem một quyển sách nhỏ, nghe vậy liền đặt xuống. “Hỏi đi.”

“Vì sao người đối xử tốt với ta?”

Lời vừa ra khỏi miệng, ta bỗng thấy hơi hối hận. Câu hỏi này nghe thế nào cũng có chút kỳ quặc, nhất là khi người ngồi đối diện là Thẩm Uyên, kẻ từ nhỏ đến lớn luôn thích đấu khẩu với ta.

Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn ta một lúc lâu. Ta bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, vừa định nói mình chỉ thuận miệng hỏi thì hắn đã chậm rãi lên tiếng.

“Ta đối xử tốt với nàng sao?”

Ta lập tức nghẹn lời. “Người mua cho ta nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ còn không gọi là tốt?”

Thẩm Uyên khẽ cong môi, ánh mắt mang theo ý cười khó đoán.

“Khương Niệm, nếu nàng thật sự muốn biết, vậy ngày mai cứ đến đây. Ta sẽ từ từ nói cho nàng nghe.”

Ta lập tức cảnh giác. “Người lại định giở trò gì?”

Hắn chỉ cười, không đáp.

Xe ngựa dừng trước cổng Khương phủ không lâu sau đó. Ta ôm hộp trang sức xuống xe, vừa đi được vài bước đã nghe giọng hắn vọng từ phía sau.

“Ngày mai nhớ đến đúng giờ. Đừng để ta phải chờ.”

Ta quay đầu trừng hắn, ngoài miệng đáp một tiếng biết rồi, nhưng trong lòng lại càng thêm rối loạn.

Ta vốn cho rằng mình đến Thẩm phủ chỉ để chịu hắn sai bảo, đủ hai canh giờ là có thể trở về. Nào ngờ mới ngày đầu tiên, hắn đã khiến ta chẳng hiểu nổi suy nghĩ của hắn.

Còn đáng ghét hơn cả chuyện đó là, tối hôm ấy, ta đặt cây trâm ngọc bên gối, nhìn nó hồi lâu rồi lại bất giác nhớ đến nụ cười của Thẩm Uyên.

Ta lập tức kéo chăn che kín mặt.

Không được, Khương Niệm, ngươi tuyệt đối không thể vì vài bộ y phục và một cây trâm mà mềm lòng với tên oan gia ấy!

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si