Sau khi nghe tin Bùi Tĩnh Uyên sắp được ban hôn, ta mất mấy ngày mới có thể bình tĩnh trở lại. Ta vẫn thường tự nhủ rằng hắn thành thân là chuyện tốt, một người có thân phận như hắn sớm muộn gì cũng phải cưới thê tử, còn ta chẳng qua chỉ là một người quen có chút thân thiết, vốn không nên vì chuyện ấy mà buồn lòng.

Thế nhưng, nói thì dễ, làm lại khó.

Từ hôm đó, mỗi lần nghe người hầu báo Quốc công gia đến phủ, ta đều tìm cớ tránh đi. Nếu hắn đến cùng tiểu thế tử, ta sẽ bảo nha hoàn nói mình đang bận; nếu tình cờ gặp hắn trên phố, ta cũng chỉ vội vàng hành lễ rồi tìm cách rời khỏi. Ta sợ nhìn thấy hắn, càng sợ bản thân không thể che giấu tâm tư của mình.

Bùi Tĩnh Uyên dường như cũng nhận ra sự khác thường ấy. Hắn không còn chủ động tìm ta nói chuyện, cũng chẳng đến Lục phủ thường xuyên như trước, chỉ thỉnh thoảng sai người đưa tiểu thế tử đến chơi với ta.

Ban đầu, ta còn âm thầm thở phào vì cuối cùng cũng có thể tránh được hắn. Nhưng ngày tháng trôi qua, khi không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy bên cạnh đứa nhỏ, ta lại cảm thấy trong lòng trống trải, đến chính mình cũng chẳng hiểu nổi.

Hôm ấy, tiểu thế tử vẫn đến Lục phủ như thường lệ. Ta cùng nó ngồi trong đình chơi trò đoán chữ, trên bàn đặt một đĩa bánh hoa quế mà nó thích nhất. Thằng nhóc ăn được hai miếng, bỗng chống cằm thở dài, chẳng còn hứng thú đoán chữ nữa.

Ta thấy lạ, đưa tay gõ nhẹ lên trán nó.

“Đang yên đang lành, sao lại thở dài? Ai bắt nạt đệ à?”

Tiểu thế tử lắc đầu, giọng nói nhỏ đi đôi chút.

“Không có ai bắt nạt đệ cả. Chỉ là cửu cửu bị ốm rồi.”

Bàn tay đang cầm quân cờ của ta chợt khựng lại.

“Bị ốm? Sao lại bị ốm?”

“Đệ cũng không biết.” Nó cúi đầu, dùng ngón tay chọc vào miếng bánh trước mặt. “Mấy hôm nay người cứ ngủ suốt, cả người nóng ran, đại phu nói phải nghỉ ngơi. Đệ muốn vào chơi với người, nhưng quản gia không cho, còn nói cửu cửu chẳng chịu ăn uống gì cả.”

Ta im lặng nhìn nó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó gọi thành tên.

Bùi Tĩnh Uyên bị ốm rồi sao?

Ta đã mấy ngày không gặp hắn. Trong khoảng thời gian ấy, hắn cũng không sai người đến tìm ta, càng không nhắc đến chuyện ban hôn. Ta vốn nghĩ hắn đang bận rộn chuẩn bị hôn sự, không ngờ lại đổ bệnh.

Ta cố tỏ ra bình thường, đưa tay đẩy đĩa bánh về phía tiểu thế tử.

“Đại phu đã đến khám rồi, đệ đừng lo lắng quá. Cửu cửu của đệ thân thể khỏe mạnh, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi.”

Tiểu thế tử mím môi, rõ ràng vẫn không yên tâm.

“Nhưng người không chịu ăn gì cả. Sáng nay đệ vào thăm, người chỉ uống được mấy ngụm nước. Đệ bảo người ăn cháo, người cũng không chịu.”

Ta nghe đến đây, lòng càng thêm rối bời. Bùi Tĩnh Uyên vốn là người coi trọng phép tắc, ngay cả khi trêu chọc ta cũng luôn tỏ ra ung dung, vậy mà giờ đây lại bệnh đến mức không muốn ăn uống.

Ta rất muốn đến thăm hắn.

Nhưng ta lấy tư cách gì để đến Quốc công phủ?

Ta chỉ là một người quen, còn hắn sắp được ban hôn. Nếu ta cứ thế đến thăm, chẳng phải càng khiến bản thân khó lòng dứt bỏ tình cảm này sao?

Buổi chiều, sau khi tiểu thế tử được người của Quốc công phủ đón về, ta ngồi một mình trong phòng, nhìn chiếc trâm ngọc trắng Bùi Tĩnh Uyên từng tặng. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy nó, ta đều vui vẻ, nhưng giờ đây chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề.

Ta đã tự nhủ phải tránh xa hắn, vậy tại sao vừa nghe hắn bị ốm, ta lại chẳng thể yên tâm?

Đêm ấy, ta trằn trọc mãi không ngủ được. Lúc thì nghĩ mình nên đến thăm hắn, lúc lại tự nhắc bản thân không được tiếp tục lún sâu. Đến gần sáng, ta mới đưa ra quyết định, bảo nha hoàn chuẩn bị một hộp điểm tâm cùng ít cháo thanh đạm, sau đó thay y phục rồi lên xe ngựa đến Quốc công phủ.

Ta tự an ủi mình rằng chỉ đến thăm người quen một lần, xem hắn đã đỡ hơn chưa rồi sẽ trở về. Dù sao, trước kia hắn cũng từng đối xử tốt với ta, ta không thể vì muốn tránh mặt mà ngay cả lúc hắn ốm đau cũng chẳng hỏi han một câu.

Khi ta đến nơi, quản gia vừa trông thấy đã vội vàng nghênh đón. Nghe ta nói muốn thăm Quốc công gia, ông thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn lập tức dẫn ta vào trong.

“Lục tiểu thư đến thật đúng lúc. Mấy ngày nay Quốc công gia ăn uống chẳng được bao nhiêu, lão nô đang lo không biết nên khuyên thế nào.”

Ta nghe vậy, bước chân bất giác nhanh hơn.

Trong phòng ngủ, rèm giường buông xuống một nửa. Bùi Tĩnh Uyên đang nằm nghiêng trên giường, sắc mặt nhợt nhạt hơn ngày thường, đôi mày hơi nhíu lại, dường như ngay cả khi ngủ cũng không được thoải mái. Trên chiếc bàn bên cạnh còn đặt một bát thuốc đã nguội cùng một đĩa điểm tâm gần như chưa động đến.

Ta đứng bên giường nhìn hắn một lúc lâu, trong lòng bỗng thấy chua xót.

Người này bình thường luôn tỏ ra chẳng có chuyện gì làm khó được mình, vậy mà khi bị bệnh cũng chẳng chịu chăm sóc bản thân cho tử tế.

Ta khẽ đặt hộp điểm tâm lên bàn, quay sang hỏi nha hoàn đang đứng chờ bên ngoài:

“Đại phu nói Quốc công gia bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không?”

Nha hoàn nhỏ giọng đáp rằng hắn chỉ bị cảm phong hàn, nhưng vì mấy ngày gần đây lao lực, lại ăn uống thất thường nên bệnh tình kéo dài. Đại phu đã kê thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ không có gì đáng ngại.

Nghe vậy, ta mới yên tâm đôi chút. Ta bảo nha hoàn lui xuống chuẩn bị nước ấm, còn mình ngồi bên giường, định chờ Bùi Tĩnh Uyên tỉnh dậy rồi hỏi thăm vài câu.

Ban đầu ta còn ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng đưa tay sờ chiếc khăn đặt bên cạnh để xem có cần thay nước hay không. Nhưng chờ mãi mà hắn vẫn không tỉnh, trong phòng lại yên tĩnh đến mức ta bắt đầu thấy buồn chán.

Ta chống cằm nhìn hắn, không nhịn được mà lẩm bẩm:

“Bình thường ngài không phải rất thích trêu chọc người khác sao? Hôm nay lại ngủ say như vậy, chẳng lẽ ngay cả sức nói chuyện cũng không còn?”

Bùi Tĩnh Uyên vẫn nhắm mắt, không hề đáp lời.

Ta nhìn hắn thêm một lúc, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại, cuối cùng cũng chẳng giữ được im lặng nữa. Có lẽ vì đã ở đây quá lâu, những lời giấu trong lòng mấy ngày qua bất giác tuôn ra, ngay cả ta cũng không kịp ngăn mình lại.

“Nghe nói ngài sắp được ban hôn rồi. Không biết Hoàng thượng sẽ chọn vị tiểu thư nào cho ngài nhỉ? Là con gái nhà quan lớn, hay là một vị tiểu thư nổi tiếng tài sắc trong kinh thành?”

Ta ngừng một lát, cúi đầu nhìn những ngón tay đang đan vào nhau.

“Ngài có cô nương nào trong lòng chưa? Nếu đã có người mình thích, vậy chắc hẳn ngài sẽ vui lắm.”

Nói đến đây, ta bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Ta tự cười mình, rõ ràng đã biết hắn sắp thành thân, vậy mà còn ngồi đây hỏi những lời ngốc nghếch như thế.

Ta đứng dậy, định nhân lúc hắn chưa tỉnh mà rời đi. Dù sao những lời vừa rồi cũng chỉ là ta nhất thời không giữ được miệng, chỉ cần không ai nghe thấy thì coi như chưa từng xảy ra.

Nào ngờ ta vừa xoay người, cổ tay đã bị một bàn tay nắm chặt.

Truyện Mới

Tám Năm Đổi Lấy Hòa Ly

Tám Năm Đổi Lấy Hòa Ly

Bảo Mẫu Được Sủng Ái

Bảo Mẫu Được Sủng Ái

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Đồng Tâm Huyết Khế

Đồng Tâm Huyết Khế

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Cả Nhà Đều Chiều Chị

Cả Nhà Đều Chiều Chị

RẮN SỐNG SÁU NĂM

RẮN SỐNG SÁU NĂM

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Bảy Năm Là Quá Khứ

Bảy Năm Là Quá Khứ