Chương 4 : 4
Lòng bàn tay Diệp Tinh Trạch dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của Bùi Dục. Nơi đó, nhịp tim đang đập mạnh mẽ, hỗn loạn và điên cuồng đến lạ thường — hoàn toàn không giống với vẻ ngoài thong dong, cợt nhả lúc này của chủ nhân nó.
Sức nóng từ cơ thể Bùi Dục truyền qua lớp vải lụa mỏng, lan tỏa dọc theo lòng bàn tay khiến đại thiếu gia họ Diệp cảm thấy tê dại cả da đầu.
“Cậu… cậu điên thật rồi!” Diệp Tinh Trạch nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng nói hiếu thắng vừa rồi vô thức giảm đi một nửa khí thế. Cậu cố gắng thu các ngón tay lại để rút tay về, nhưng đối phương lại cố chấp đè chặt tay cậu thêm một chút, không cho phép trốn tránh.
Bùi Dục cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang tràn ngập vẻ quẫn bách và bối rối của người dưới thân. Hắn khẽ thở dài, giọng nói mang theo một chút oan ức giả trói:
“Diệp Tinh Trạch, rốt cuộc là ai trêu chọc ai trước? Đêm hôm khuya khoắt nhắn tin đòi xem chim của tôi, lúc tôi chủ động nhiệt tình mời cậu xem tận mắt, cậu lại mắng tôi điên.” Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm, “Hay là… đại thiếu gia đây cảm thấy chỉ sờ ngực thôi thì chưa đủ đã ghiền?”
“Đủ cái đầu nhà cậu!” Diệp Tinh Trạch thẹn quá hóa giận, dùng chân phải không chút khách khí đá mạnh về phía trước định đạp vào ống chân Bùi Dục.
Nhưng Bùi Dục dường như đã sớm đoán trước được động tác của cậu. Hắn lẹ làng nhấc chân tránh né, đồng thời thuận thế chen một chân vào giữa hai đùi Diệp Tinh Trạch, hoàn toàn khóa chặt mọi đường lui của cậu.
Tư thế này… quả thực nguy hiểm đến cực điểm!
Có thể bạn thích
Toàn bộ trọng lực bị ép dán sát vào nhau, Diệp Tinh Trạch có thể cảm nhận rõ ràng thân hình cao lớn và sức mạnh áp đảo của đối phương. Cậu hoảng hốt trợn tròn mắt, mắng chửi không kịp nghĩ ngợi: “Bùi Dục, đồ vô lại nhà cậu! Nhanh buông tôi ra, nếu không đừng trách tôi trở mặt thành thù!”
“Trở mặt thành thù?” Bùi Dục thấp giọng cười khẽ, lồng ngực rung lên từng đợt khiến Diệp Tinh Trạch càng thêm phiền muộn. Hắn đưa tay còn lại lên, ngón tay thon dài vô cùng tự nhiên vòng qua eo cậu, khẽ siết lại. “Cậu từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vênh mặt cãi nhau với tôi, chẳng lẽ chúng ta chưa từng trở mặt thành thù sao?”
“Cậu khác!” Diệp Tinh Trạch cắn môi, tức tối trừng mắt. “Hôm nay là do cậu khoe con chim quý gì đó trước, tôi bất quá chỉ muốn xem nó có bản lĩnh gì mà khiến cậu đắc ý như vậy! Lồng chim đâu? Chim đâu? Cậu giấu nó ở đâu rồi?!”
Nhìn bộ dạng cố chấp vặn vẹo đòi xem “chim” cho bằng được của Diệp Tinh Trạch, đôi mắt hoa đào của Bùi Dục xẹt qua một tia ý cười gian tẻo.
“Muốn xem như thế nào? Thật sự muốn gặp nó à?” Bùi Dục nhướng mày, giọng điệu bất ngờ trở nên nghiêm túc đến lạ thường.
“Đương nhiên! Nói nhảm nhiều làm gì, dẫn đường!” Diệp Tinh Trạch hếch cằm, tràn đầy khí thế của kẻ sắp chiến thắng.
Bùi Dục không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Hắn cúi đầu, sát bên tai Diệp Tinh Trạch thì thầm một câu cực kỳ mập mờ:
“Được thôi, chiều ý cậu. Đi theo tôi, tiểu bảo bối nhà tôi đang đợi cậu ở phòng sách đấy… Đảm bảo lớn hơn, đẹp mã hơn và kêu hay hơn bất kỳ con chim nào cậu từng thấy.”
Nói đoạn, hắn buông lỏng tay, xoay người thong thả bước về phía cuối hành lang.
Diệp Tinh Trạch đứng ngây ra tại chỗ nửa giây, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu nghiến răng ken két, tung chân bước theo sau: “Bùi Dục, hôm nay nếu con chim của cậu không đáng một xu, tôi nhất định sẽ nhổ sạch lông nó đem nấu cháo!”