Chương 8 : Trò Chơi Trốn Tìm Kết Thúc
Ánh trăng tím bầm hắt qua khung cửa sổ mục nát, rọi thẳng vào chính điện Hóa Sinh Tự, nơi bầu không khí dường như đông cứng lại thành băng.
Tạ Vân Khê sững sờ đứng chết lặng, bàn tay đang cầm “Vong Hồn Châm” bị cổ tay sắt nguội của Vô Tâm bóp chặt đến mức xương cốt kêu răng rắc. Đau đớn từ thể xác không thấm gì so với sự chấn động tột cùng đang cào xé tâm trí hắn lúc này. Kế hoạch mà hắn dốc hết tâm huyết, mài giũa suốt nửa năm trời trong bóng tối, thứ vũ khí chí mạng được luyện từ xương cốt oan hồn… vậy mà lại bị tóm gọn trong lòng bàn tay đối phương một cách dễ dàng như một trò hề.
Vô Tâm cúi xuống nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên thứ ánh sáng cuồng loạn và thấu suốt mọi ngóc ngách tâm can. Gương mặt tuấn mỹ đến phi nhân tính ấy đang nở một nụ cười, một nụ cười đẹp đến mức rợn tóc gáy, tràn ngập sự giễu cợt, lạnh lùng và tàn nhẫn tột cùng.
Hắn chậm rãi mở miệng, từng chữ thốt ra trầm đục, vang vọng trong không gian tịch mịch như bản án tử hình:
“Trò chơi trốn tìm kết thúc rồi, bảo bối. Em nghĩ chỉ bằng vài câu chú vặt vãnh cùng cây châm rác rưởi này mà muốn trốn thoát khỏi tay ta sao?”
Tạ Vân Khê cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng giúp hắn lấy lại chút lý trí. Hắn trừng trừng nhìn vào đôi mắt của vị yêu tăng, giọng nói nghẹn ngào vì phẫn nộ: “Ngươi… ngươi đã sớm biết? Từ khi nào?”
Có thể bạn thích
“Từ ngày đầu tiên em bước chân vào ngôi miếu này, từ khoảnh khắc em lén lút mài giũa khúc xương oan hồn dưới mật thất, cho đến từng ánh mắt căm hận em giấu sau lớp vỏ bọc ngoan ngoãn…” Vô Tâm nghiêng đầu, ngón tay thon dài lạnh ngắt vuốt nhẹ lên gò má tái nhợt của Tạ Vân Khê, động tác ôn nhu vô cùng nhưng lại mang theo uy áp nghẹt thở của một kẻ săn mồi đang đùa giỡn với con mồi. “Em thực sự nghĩ bản thân che giấu rất giỏi sao, Tạ Vân Khê?”
Sự thật tàn nhẫn được lật tẩy, xé toạc hoàn toàn lớp mặt nạ bình yên và những ảo tưởng cuối cùng trong lòng Tạ Vân Khê. Hóa ra, hắn chưa từng qua mặt được ai cả. Toàn bộ hành trình trả thù, những đêm châm độc, những kế hoạch phản sát tỉ mỉ từng chi tiết… tất cả đều nằm trong tầm mắt của Vô Tâm. Hắn không hề bị động, hắn chỉ đang đứng trên cao, lạnh lùng nhìn con rối của mình múa may quay cuồng trong lòng bàn tay.
Sự dung túng của Vô Tâm không phải là sự bất cẩn, mà là một sự ban phát tàn nhẫn. Hắn thích nhìn Tạ Vân Khê ôm hận thù, thích nhìn đôi mắt kiêu hãnh ấy ánh lên tia hy vọng mong manh, để rồi cuối cùng tự tay bóp nát nó trong tuyệt vọng.
“Đồ điên… Ngươi đúng là một con quái vật máu lạnh!” Tạ Vân Khê bật cười lớn, tiếng cười thê thiết, tuyệt vọng và tràn ngập sự tự giễu. Hắn trừng mắt nhìn thẳng vào Vô Tâm, không còn gì để che giấu, không còn gì để sợ hãi nữa. “Đã vậy thì giết ta đi! Giết kẻ phản bội này đi, để xem ba sợi tóc sinh mệnh đứt gãy, ma tính của ngươi có giày vò ngươi đến mức hồn phi phách tán không!”
Trái ngược với sự phẫn nộ tột độ của Tạ Vân Khê, Vô Tâm không hề nổi giận. Hắn khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên một nụ cười còn tà mị hơn trước. Bàn tay đang giữ cổ tay Tạ Vân Khê bỗng buông ra, nhưng ngay lập tức, vòng tay rộng lớn và lạnh ngắt khác đã ôm trọn lấy eo hắn, kéo mạnh người Tạ Vân Khê áp sát vào lồng ngực mình không một khoảng hở.
“Giết em ư? Tiếc thật…” Vô Tâm cúi đầu, ghé sát tai Tạ Vân Khê, hơi thở lạnh buốt phả vào vành tai khiến người ta run rẩy. “Ta chưa từng có ý định buông tha cho em. Máu đầu tim của em, linh hồn của em, hay cả sự căm hận này của em… đều thuộc về ta. Trò chơi trốn tìm đã kết thúc, từ giờ phút này trở đi, em đừng hòng bước ra khỏi lồng giam của ta nửa bước.”
Sức mạnh áp đảo từ ma đạo cuồn cuộn trào dâng, khóa chặt không gian xung quanh. Trong ánh trăng tím bầm rợn người, Tạ Vân Khê bị giam chặt trong vòng tay ấy, nhận ra rằng hắn đã thua hoàn toàn.