Chương 6 : TIÊU TAN CÙNG CƠN PHONG BÃO
Cổ họng Lão trưởng trấn phun ra dòng máu đen kịt. Dòng máu chứa đầy sự tàn độc và tà thuật cấm kỵ tưới thẳng lên trụ đá Tế Phong Đài.
RẮC!
Trụ đá vỡ vụn. Một luồng chướng khí đen ngòm hoán chuyển thành hình hài một con quỷ mặt quỷ chân rết khổng lồ, gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả hai vách núi. Đây chính là “Quỷ Sát” – thực thể tà ma tích tụ từ huyết khí của những vật tế bị hiến tế tàn nhẫn suốt năm mươi năm qua. Nó không còn là Tố Ninh nữa, mà là một sản phẩm dị dạng của lòng tham và tội ác do con người nuôi dưỡng.
“Giai đoạn này tà khí đã hoàn toàn bộc phát,” Bạc Nhược Nhai đôi mắt nheo lại, tà áo đỏ rực tung bay trong cơn cuồng phong. Chiếc quạt dán hình mẫu đơn đen trong tay hắn xòe rộng, phóng ra hàng ngàn mũi kim độc màu tím sẫm găm thẳng vào thân hình Quỷ Sát.
Xèeee!
Khói độc bốc lên nghi ngút nhưng chỉ làm con quỷ khựng lại một nhịp. Nó gầm lên, vung bàn tay cấu thành từ vô số cánh tay xương khô đập mạnh xuống vị trí của Bạc Nhược Nhai. Bạc Nhược Nhai uyển chuyển lộn người trên không, đáp xuống bên cạnh Cầm Linh, khóe môi nhếch lên một nụ cười cay đắng: “Xem ra thuốc độc của ta chỉ làm nó ngứa ngáy thôi. Tiểu sư cô, cô có tuyệt chiêu gì thì lấy ra mau, bằng không cả lũ chúng ta sẽ làm phân bón cho con quái vật này đấy!”
“Lục Thanh, nhắm mắt lại!”
Cầm Linh quát lớn. Cô trao chiếc Bát Đồng Khất Thực cho Lục Thanh, dặn dò: “Giữ chặt lấy bát đồng, niệm chú tĩnh tâm bần ni đã dạy. Dù có nghe thấy gì cũng tuyệt đối không được mở mắt!”
Lục Thanh gật đầu lia lịa, hai tay ôm chặt lấy bát đồng, quỳ xuống ôm đầu nhắm tịt mắt lại. Bát đồng lập tức phát ra ánh sáng vàng dịu dàng, tạo thành một quầng sáng bảo vệ Lục Thanh khỏi chướng khí xâm nhập.
Cầm Linh dậm chân nhảy lên một tảng đá cao. Tà áo xám của cô tung bay trong gió dữ. Cô rút thanh Trúc Địch Hạ Phong ra, lần này không dùng để thổi, mà cầm ngang thân trúc, ngón tay lướt nhanh dọc theo các lỗ bấm.
“Tố Ninh!” Cầm Linh truyền âm thanh thẳng vào tâm trí của nữ quỷ tân nương đang lơ lửng giữa không trung. “Nhìn cho rõ! Kẻ biến ngươi thành nông nỗi này không phải là thiên địa, mà là lòng tham của những kẻ muốn sống vĩnh hằng! Ngươi muốn tiếp tục làm nô lệ cho thứ tà ma dị dạng này, hay cùng ta dọn sạch tội lỗi của chốn này?”
Nữ quỷ Tố Ninh run rẩy. Nửa bên mặt thanh tú của cô nhìn con Quỷ Sát đang gào thét, rồi nhìn xuống hàng ngàn bộ xương trắng dưới lòng đất. Trong đôi mắt đỏ ngầu của cô, giọt lệ máu cuối cùng đọng lại rồi vỡ tan.
“A… aaaa!”
Tố Ninh cất tiếng gào thét xé lòng. Tiếng thét không còn là sự hận thù điên loạn, mà là sự thức tỉnh của một linh hồn từng chấp nhận hy sinh vì người khác. Cô ta nâng bàn tay gầy guộc, dùng chút tàn lực cuối cùng đập mạnh vào chiếc đàn tỳ bà đã đứt dây.
BOONG!
Có thể bạn thích
Một làn sóng âm thanh màu đỏ nhạt lan tỏa, đánh tan một mảng chướng khí đen xung quanh Quỷ Sát. Tố Ninh lấy chính linh hồn của mình làm mồi lửa, lao thẳng vào thân hình dị dạng của con quỷ!
“Được lắm!” Cầm Linh ánh mắt sáng quắc.
Cô đặt Trúc Địch Hạ Phong lên môi. Lần này, giai điệu cất lên không phải là điệu dân ca êm dịu, mà là Thập Diện Mai Phục đầy sát khí và uy nghiêm! Điệu nhạc trúc địch xé rách màn đêm, biến thành hàng ngàn lưỡi đao kim quang vô hình chém dồn dập vào thân thể Quỷ Sát.
Bạc Nhược Nhai đứng bên dưới cũng không khoanh tay đứng nhìn. Hắn vẫy tay, hàng trăm bùa độc màu đen từ gấu áo phóng ra, tạo thành một trận pháp hỏa độc bao vây lấy chân con quỷ, ngăn không cho nó hút huyết khí từ lòng đất.
“Phong khởi! Trấn ma!” Cầm Linh quát lên một tiếng như tiếng thiên lôi.
Sự kết hợp giữa khúc đàn tuyệt mệnh của Tố Ninh, độc thuật tàn khốc của Bạc Nhược Nhai và âm điệu trấn sát của Cầm Linh đã giáng một đòn chí mạng vào Quỷ Sát.
ĐÙNG!
Con quỷ gầm lên một tiếng thảm thiết rồi nổ tung thành từng mảnh chướng khí đen. Lực ép dữ dội từ vụ nổ thổi bùng một trận bão cuồng phong trên Tế Phong Đài. Đất đá cuồn cuộn đổ xuống vực thẳm, khe nứt dưới lòng đất bắt đầu khép lại, chôn vùi hàng ngàn bộ xương khô cùng tội ác trăm năm của Bộc Phố Quan.
Trong không trung, thân ảnh rách rưới của Tố Ninh chậm rãi tan biến thành những đốm sáng màu vàng nhạt. Trước khi hoàn toàn biến mất, cô ta quay đầu lại nhìn Cầm Linh và Lục Thanh, mỉm cười nhẹ nhàng một nụ cười thanh thản như cô gái trẻ năm nào đứng gảy đàn dưới gốc phong cổ thụ.
Cơn bão gió điên cuồng dịu dần. Gió rít qua các khe đá không còn mang theo tiếng khóc than ghê rợn hay mùi hôi thối rữa nữa, mà biến thành tiếng gió núi thanh thuần, dịu mát.
Đêm tối qua đi, phía chân trời xa bắt đầu hửng lên những tia nắng mài đầu tiên của buổi bình minh.
Tế Phong Đài đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành một vách đá bằng phẳng. Đám dân trấn Bộc Phố Quan nằm rải rác trên đất, từng người một tỉnh lại. Khi họ mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời trong trẻo và ngửi thấy không khí tươi mát không còn chướng khí, ai nấy đều bật khóc nức nở. Lời nguyền Tế Gió kìm kẹp họ suốt trăm năm qua cuối cùng đã được giải trừ.
Cầm Linh thu lại Trúc Địch, bước đến bên Lục Thanh. Cậu bé mở mắt ra, nhìn thấy Cầm Linh vẫn bình an vô sự liền nhào tới ôm chặt lấy vạt áo xám của cô, nước mắt ngắn nước mắt dài chảy tràn trên gương mặt bẩn thỉu.
Cầm Linh nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, mỉm cười ôn hòa: “Mọi chuyện qua rồi.”
Bạc Nhược Nhai thong thả bước lại gần, gạt nhẹ chiếc quạt xếp, liếc nhìn hai sư đồ với vẻ mặt đầy hứng thú: “Tiểu sư cô thủ đoạn cao cường, thật sự làm ta mở rộng tầm mắt. Nhưng mà này… cái trấn này sụp đổ mất rồi, e là cô không xin được bữa cơm nào ở đây đâu.”
Cầm Linh đứng dậy, thở dài một tiếng đầy tiếc nuối: “Bạc đại nhân nói đúng. Cái bụng của bần ni đã đánh trống từ đêm qua rồi.”
Lúc này, đám dân trấn dưới sự dẫn dắt của một vị lão niên uy tín bò dậy, cùng nhau quỳ rạp trước mặt Cầm Linh và Lục Thanh, dập đầu lia lịa:
“Đa tạ Đại sư cứu mạng! Đa tạ Đại sư giải thoát cho Bộc Phố Quan chúng tôi!”
“Chúng tôi ngu muội, tàn nhẫn, suýt chút nữa đã hại chết đứa trẻ vô tội… Xin Đại sư trừng phạt!”
Cầm Linh nhìn đám người, lắc đầu đáp: “Oán nghiệp do cha ông các vị gieo xuống đã được hóa giải. Từ nay về sau, hãy sống tử tế, đừng dùng sự sợ hãi để hợp thức hóa tội ác nữa. Đó là sự chuộc lỗi tốt nhất rồi.”
Dân trấn cảm động đến mức dâng lên toàn bộ lương thực, lương khô và bạc lẻ còn lại trong trấn cho Cầm Linh. Cầm Linh cũng không khách khí, cô chỉ nhận lấy vài cái bánh bao nóng hổi và một bình nước sạch đủ dùng cho hai thầy trò.