Mê luyến

Chương 4 : 4

Mùi mốc meo của cổ vật ngàn năm hòa quyện cùng mùi sương lạnh tanh nồng sộc thẳng vào khoang mũi, khiến Cố Uyên có cảm giác bên trong cơ thể mình đang bị bóp nghẹt.

Cạch…

Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà bất ngờ lóe sáng rực lên một tiếng, chói lọi đến mức đau buốt mắt.

Cố Uyên chợt hít một ngụm khí lớn, lảo đảo lùi lại phía sau. Lưng hắn va mạnh vào chiếc kệ sắt trưng bày, phát ra tiếng động khô khốc. Hắn đưa tay bấu chặt lấy mép bàn, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa ướt đẫm cổ áo sơ-mi.

Đứng trước mặt hắn lúc này… trống trơn.

Kho cổ vật ngầm vẫn yên tĩnh đến rợn người. Hệ thống đo độ ẩm vẫn phát ra tiếng tút tút đều đặn. Dưới sàn nhà, không có vảy rắn, không có bùn lầy, cũng chẳng có chiếc điện thoại vỡ nát nào cả. Mọi thứ sạch sẽ, ngay ngắn và bình thường đến mức kỳ lạ, hệt như đoạn không gian ngộp thở và đáng sợ vừa rồi chỉ là một giấc mơ hoang đường do thiếu ngủ gây ra.

Nhưng cổ tay trái của Cố Uyên nơi vừa bị một lực đạo cực lớn siết chặt vẫn hằn lên một vòng vết bầm đỏ chói mắt.

Và trên bàn làm việc của hắn, cách đó không xa, chiếc điện thoại di động màn hình đã bị nứt vỡ hoàn toàn đang nằm im lìm ở góc bàn, phát ra ánh sáng thông báo chập chờn.

Cố Uyên sững sờ bước tới, run rẩy cầm chiếc điện thoại lên. Màn hình hiển thị đúng hai giờ mười lăm phút sáng. Đồng thời, trên màn hình hiện lên một tin nhắn văn bản từ một số lạ, không có tên người gửi:

“Lần sau trốn, đừng để ta tìm lâu như vậy nữa, Giới Không.”

Cố Uyên siết chặt chiếc điện thoại trong tay, khớp xương ngón tay trắng bệch. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khoảng không gian tối mịt mờ ở góc cuối kho cổ vật, nơi hệ thống camera an ninh đang nhấp nháy ánh đèn đỏ nhỏ xíu.

Sáng hôm sau, ánh nắng gay gắt của thành phố S chiếu xuyên qua lớp kính cường lực của tòa nhà viện bảo tàng, mang theo chút hơi ấm xua tan bầu không khí ngột ngạt của đêm qua.

Cố Uyên ngồi bên bàn làm việc trong phòng giám đốc, quầng thâm đậm dưới mắt tố cáo một đêm trắng không tài nào chợp mắt nổi. Đặt trước mặt hắn là đoạn video ghi hình từ camera an ninh của kho cổ vật vào khung giờ hai giờ sáng.

“Giám đốc Cố, anh có chắc đoạn camera này bị lỗi không?”

Lâm Trấn cậu nhân viên phụ trách kỹ thuật của viện bảo tàng gãi đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu khi nhìn vào màn hình máy tính. “Từ hai giờ đến hai giờ mười phút, màn hình hoàn toàn bị nhiễu sóng, phủ một lớp sương mù dày đặc. Đến khi tín hiệu hồi phục, chỉ thấy một mình anh đứng tựa vào kệ sách, động tác giống như đang giằng co với ai đó… nhưng bên cạnh anh rõ ràng chẳng có một bóng người.”

Cố Uyên im lặng không đáp. Hắn nhìn chằm chằm vào khung hình camera đang mờ mịt khói sương.

“Được rồi, cậu cứ ra ngoài trước đi. Tôi muốn ở một mình.” Cố Uyên xoa thái dương, giọng nói khàn đặc.

“Vâng. À, đúng rồi Giám đốc,” Lâm Trấn chuẩn bị bước ra cửa thì quay lại nói thêm, “Sáng nay bên ngoài có một vị khách đặc biệt muốn gặp anh. Người ta nói là chuyên gia nghiên cứu cổ vật đồ đồng đời Đường tư nhân đến từ phương Bắc, bảo là có món đồ cực kỳ quan trọng muốn tặng riêng cho viện bảo tàng chúng ta.”

Cố Uyên khựng tay lại, cảm giác lạnh sống lưng hôm qua lại bắt đầu râm ran lan dọc sống lưng. “Tên gì?”

“Người ta danh thiếp đây ạ.” Lâm Trấn đặt một mảnh danh thiếp màu đen tuyền lên bàn rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Cố Uyên cúi đầu nhìn xuống mảnh danh thiếp bằng chất liệu kim loại màu đen tuyền lạnh ngắt. Trên đó không có chức vụ, không có số điện thoại, chỉ có duy nhất hai chữ được mạ một lớp mực vàng óng ánh, viết bằng kiểu chữ triện cổ kỳ bí:

Bạch Xương.

Cùng lúc đó, âm thanh của tiếng bước chân trầm ổn, chậm rãi từ ngoài hành lang bắt đầu vang lên.

Cộp… cộp… cộp…

Mỗi tiếng bước chân nện xuống sàn nhà giống như giẫm trực tiếp lên nhịp đập trái tim của Cố Uyên. Hắn đứng phắt dậy khỏi ghế, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng làm việc đang từ từ bị đẩy mở.

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng