Mê luyến

Chương 7 : 7

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày khai mạc buổi triển lãm chuyên đề “Huyền Thoại Tần Lĩnh: Văn Hóa Phật Giáo Thời Đường” do viện bảo tàng phối hợp cùng nhà tài trợ tư nhân tổ chức.

Những ngày qua, Bạch Xương không hề có hành động gì lạ thường. Hắn xuất hiện với tư cách là một đối tác lớn, lịch thiệp, chu đáo khiến Cố Uyên phải e dè. Sự chuyên nghiệp của hắn suýt chút nữa khiến Cố Uyên tin rằng đoạn ký ức về kiếp trước và chuỗi tràng hạt trầm hương nọ thực chất chỉ là hệ quả của chứng suy nhược thần kinh.

Tuy nhiên, ảo tưởng đó đã tan thành mây khói vào một buổi tối muộn, chỉ còn cách ngày khai mạc đúng ba ngày.

Khu vực kho ngầm của viện bảo tàng lúc này đang bận rộn tiếp nhận thêm một lô hiện vật quý giá do chính tay Bạch Xương tài trợ bổ sung cho triển lãm. Các nhân viên đang cẩn thận dỡ từng kiện hàng được bọc lót chống sốc cẩn thận.

Cố Uyên đứng cạnh bàn kiểm định, chăm chú ghi chép biên bản bàn giao.

“Giám đốc Cố, món cuối cùng này được yêu cầu bảo quản đặc biệt trong tủ kính chuyên dụng.” Lâm Trấn vừa nói, vừa cẩn trọng nhấc ra từ chiếc hòm gỗ lót gấm một cổ vật bằng đồng xanh.

Đó là một chiếc lư hương nhỏ hình hoa sen năm cánh đời Đường. Dù đã trải qua ngàn năm dầm sương dãi nắng, thân lư hương vẫn ánh lên một màu xanh ngọc bích cổ kính, trên bề mặt chạm trổ vô số đường nét uốn lượn hình những con rắn nhỏ đang cuộn mình vây quanh đài sen.

Ngay khi ngón tay Cố Uyên vô tình chạm vào vành đồng lạnh ngắt của chiếc lư hương để kiểm tra vết nứt, một luồng điện giật tê tái chạy dọc sống lưng hắn.

Thế giới xung quanh bỗng chốc nhòe đi. Tiếng nói cười của nhân viên, tiếng đèn huỳnh quang vo ve… tất cả đều biến mất.

Ký ức lại lần nữa bị xé toạc, kéo Cố Uyên chìm sâu vào dòng chảy thời gian.

Vẫn là ngôi cổ tự ẩn mình trong sương mù Tần Lĩnh, nhưng khung cảnh lúc này tang thương và đẫm máu hơn rất nhiều. Trời đổ mưa tầm tã, những tia chớp xé toạc bầu trời đêm, chiếu thẳng vào chính điện đang bốc cháy dữ dội một góc.

Ngoài hiên chùa, Bạch Xương lúc này đã hiện nguyên hình là một con đại bạch xà khổng lồ dài tới trượng, thân thể phủ đầy vảy trắng bị đánh cho tróc lở, máu tươi nhuộm đẫm cả một khoảng sân rêu phong. Hắn vừa trải qua thiên kiếp lôi hình, toàn bộ nội đan chấn động, sinh khí gần như cạn kiệt.

Và đứng trước mặt hắn dưới cơn mưa như trút nước là Giới Không đại sư.

Vị cao tăng vốn luôn thanh tịnh ngày nào giờ đây y phục tả tơi, máu từ khóe môi chảy ròng ròng thấm đẫm vạt áo cà sa trắng toát. Trong tay y không cầm kinh thư, cũng chẳng lần tràng hạt, mà siết chặt một con dao găm bằng đồng thô sơ do chính tay y đúc.

“Giới Không…” Tiếng gầm gừ trầm đục của bạch xà vang lên nghẹn ngào trong mưa gió. Đôi mắt hổ phách đẫm máu nhìn chằm chằm vào bóng hình gầy gò ấy. “Ngươi đến đây làm gì? Thiên kiếp của ta… liên quan gì đến ngươi? Tránh ra!”

Giới Không không lùi bước. Y chậm rãi quỳ xuống vũng bùn lạnh lẽo trước mặt con yêu thú khổng lồ, bàn tay không chút do dự nâng đầu con bạch xà áp sát vào lồng ngực mình.

“Kiếp này lại nợ ngươi một mạng, năm đó chính ngươi đã cứu ta, giờ đã đến lúc ta trả mạng này.” Giọng Giới Không bình thản đến đau lòng, y ngước đôi mắt thâm trầm nhìn vào đồng tử đang co rút của Bạch Xương. “Thiên đạo bất dung yêu tinh thành tiên. Nếu hôm nay ngươi chết dưới thiên lôi, ta sống độc lập trên đời này còn ý nghĩa gì nữa?” Hồi y còn là một chú tiểu, trong lần đi lạc vào rừng sâu, tưởng chừng cái chết sẽ đến trong lúc hơi thở yếu ớt cuối cùng, chính một con rắn trắng, đã mang trái cây đến cho y. Đó chính là Bạch Xương lúc chưa hóa hình người.

“Ngươi điên rồi…” Bạch Xương ho ra một bẫm máu tươi, thân thể run lên bần bật. “Ta không muốn ngươi chết cùng ta… Ta chỉ muốn ngươi nhìn ta hóa long nhưng ta thất bại rồi…người không cần tốn công sức cứu ta. Hóa long hay hóa phàm, đối với ta không quan trọng nữa.”

Giới Không mỉm cười một nợ cười hiếm hoi trong suốt cuộc đời tu hành của y, đẹp đẽ và bi thương đến cực điểm. Y giơ con dao đồng trong tay, không chút do dự rạch một đường sâu trên cổ tay mình. Dòng máu đỏ rực, ấm nóng và mang theo toàn bộ linh lực tu vi bấy lâu của vị cao tăng tu hành đắc đạo tuôn trào, nhỏ trực tiếp vào miệng vết thương đang rỉ máu của bạch xà.

“Ta đổi mạng này cho ngươi, kiếp sau quên ta đi,”

Đó là nghi thức “Huyết thệ đồng tâm” lấy mạng đổi mạng, đem linh hồn và nhân quả của hai người trói buộc chặt chẽ vào nhau suốt vạn kiếp luân hồi. Cũng là cứu lấy xà tinh một mạng, y đổi một mạng này cho hắn.

Chiếc lư hương đồng đặt bên cạnh bệ đá đã hứng trọn những giọt máu cuối cùng ấy.

Rầm!

“Giám đốc Cố! Giám đốc Cố!”

Tiếng gọi hốt hoảng của Lâm Trấn kéo Cố Uyên trở về hiện thực.

Cố Uyên lảo đảo ngã khuỵu xuống sàn kho ngầm, hai tay bám chặt vào mép bàn, lồng ngực phập phồng thở dốc từng trận. Khuôn mặt hắn tái mét, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Trong lồng ngực lúc này là một cảm xúc hỗn độn đến tột cùng, một thứ đau đớn xót xa không thể gọi tên, như thể hàng ngàn chiếc kim đang đâm thẳng vào tâm can. Hắn vô thức đưa tay chạm lên khóe mắt, bàng hoàng nhận ra một giọt nước nóng hổi từ đâu tự nhiên trào ra, lăn dài xuống gò má.

Cố Uyên hoảng hốt dùng tay áo quẹt mạnh lên mặt, vội vã lau sạch vết nước mắt, cắn chặt răng để nén lại tiếng nấc nghẹn ngào đang trực trào ở cổ họng.

Hắn không dám ở lại thêm một giây nào nữa. Phớt lờ những ánh mắt khó hiểu của nhân viên xung quanh, Cố Uyên đứng phắt dậy, lảo đảo bước nhanh ra khỏi kho ngầm, vớ lấy chiếc áo khoác rồi lao thẳng ra ngoài, vội vã lái xe rời khỏi viện bảo tàng trong màn đêm tĩnh mịch.

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng