“Cả ba đứa ngồi xuống.”

Chúng tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mẹ hỏi Chu Dịch:

“Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”

“Bọn cháu mới bắt đầu.”

“Tình cảm là chuyện nghiêm túc. Dì không hỏi cháu công việc hay thu nhập. Cháu và Ý Nhiên quen nhau từ nhỏ, dì biết tính cháu. Dì chỉ muốn hỏi, cháu đã nghĩ kỹ chưa?”

Chu Dịch nhìn bà.

“Nghĩ kỹ rồi ạ.”

Tôi cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình.

Không hiểu sao, một câu nói dối rất bình thường của cậu ta lại khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Anh trai tôi ở bên cạnh hỏi:

“Nghĩ kỹ cái gì? Cậu biết con bé thích…”

“Anh!”

Tôi đột ngột ngẩng đầu.

Lâm Thừa ngậm miệng.

Nhưng đã muộn.

Chu Dịch quay sang nhìn tôi.

Cậu ta biết.

Tất nhiên cậu ta biết.

Chuyện tôi thích Tạ Hoài bảy năm, trong nhà không ai không biết.

Tạ Hoài là đàn anh hơn tôi bốn tuổi, cũng là bạn của anh trai tôi.

Năm tôi mười bảy, một lần bị sốt ở buổi cắm trại của trường, chính anh ấy đã đưa tôi tới bệnh viện.

Tôi sốt đến mơ màng, chỉ nhớ anh ấy ngồi cạnh giường bệnh, kiên nhẫn bóc một quả quýt cho tôi.

Từ đó, tôi thích mùi vỏ quýt, thích áo sơ mi trắng và thích luôn cả một người mà đến tận bây giờ vẫn chưa từng thuộc về mình.

Mẹ tôi ho nhẹ.

“Ý Nhiên, con ra bếp lấy thêm ít nước đi.”

Tôi biết bà muốn nói chuyện riêng với Chu Dịch.

Nhưng tôi không muốn đi.

“Tự con rót được ở đây mà.”

“Lấy nước nóng.”

“Nước nóng ở…”

Mẹ nhìn tôi.

Tôi ngậm miệng, đứng dậy đi vào bếp.

Tôi ở trong đó chưa đến ba phút.

Khi quay ra, Chu Dịch đã đứng dậy.

“Dì Lâm, cháu về trước.”

Mẹ gật đầu.

“Đi đường cẩn thận.”

Tôi nhìn qua nhìn lại.

“Xong rồi?”

Anh tôi cười nhạt.

“Em còn muốn anh giữ cậu ta ngủ lại?”

Mặt tôi nóng bừng.

“Anh nói cái gì đấy!”

Chu Dịch đứng cạnh cửa, nhìn tôi.

“Ra tiễn tớ.”

Tôi vội đi theo.

Hành lang yên tĩnh.

Cửa vừa khép lại phía sau, tôi đã hỏi:

“Họ nói gì với cậu?”

“Dặn tớ đừng làm cậu buồn.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Anh cậu còn bảo nếu tớ khiến cậu khóc, anh ấy sẽ bẻ chân tớ.”

“Anh ấy dọa cậu à?”

“Ừ.”

“Đừng để bụng. Anh tớ dọa ai cũng vậy.”

Chu Dịch nhìn tôi một lúc.

“Tớ biết.”

Tôi dựa vào tường.

“Xin lỗi nhé. Ban đầu chỉ định nhờ cậu giúp một lần, cuối cùng còn kéo cả nhà vào.”

“Cậu không cần xin lỗi.”

“Chờ ít hôm tớ sẽ tìm cách giải thích.”

Chu Dịch im lặng.

Thang máy tới, cửa mở ra.

Cậu ta vẫn đứng yên.

Tôi hỏi:

“Sao không vào?”

“Ý Nhiên.”

“Hửm?”

“Nếu có một ngày, có người thật sự thích cậu…”

Tôi nhìn cậu ta.

Chu Dịch nói rất chậm:

“Cậu có nhận ra không?”

Tôi bật cười.

“Đương nhiên nhận ra. Người ta nói ra thì sao không nhận ra được?”

Cậu ta nhìn tôi.

“Tớ hiểu rồi.”

Thang máy đóng cửa.

Sau đó lại mở ra vì cậu ta vẫn chưa bước vào.

Cuối cùng Chu Dịch cúi đầu cười một tiếng, quay người đi vào.

Tôi nhìn những con số trên màn hình giảm dần, không hiểu sao thấy câu hỏi vừa rồi cứ mắc lại trong lòng.

________________________________________

Từ hôm ấy, Chu Dịch bắt đầu nghiêm túc làm “bạn trai”.

Nghiêm túc đến mức tôi hoài nghi cậu ta đã đọc một cuốn cẩm nang đào tạo nào đó.

Sáng thứ Hai, cậu ta mang bữa sáng tới dưới tòa nhà công ty tôi.

Tôi ôm ly sữa đậu nành, nhìn cậu ta.

“Cậu đi ngang qua?”

“Không. Nhà tớ ở hướng ngược lại.”

“Vậy sao cậu tới?”

“Bạn trai đưa bữa sáng cho bạn gái. Không được à?”

“Ở đây không có mẹ tớ.”

“Có đồng nghiệp cậu.”

Tôi quay đầu.

Qua lớp kính ở sảnh, ba cô gái cùng phòng thiết kế đang dán mặt vào cửa nhìn chúng tôi.

Tôi lập tức hiểu ra.

“Cậu diễn cũng quá tận tâm rồi.”

Chu Dịch không trả lời, chỉ đưa tay kéo lại dây túi xách đang tuột khỏi vai tôi.

“Đi làm đi. Tối tớ tới đón.”

“Không cần đâu. Tớ tự về được.”

“Tớ biết.”

“Vậy cậu…”

“Muốn tới.”

Cậu ta nói xong liền quay người đi.

Tôi đứng tại chỗ cầm sữa đậu nành, đột nhiên thấy có gì đó không ổn.

Tối hôm ấy, Chu Dịch thật sự tới.

Ngày hôm sau cũng tới.

Ngày thứ ba, tôi phải làm thêm giờ đến gần mười một giờ đêm. Lúc xuống lầu, tôi thấy cậu ta ngồi trên chiếc ghế dài ngoài sảnh, tay cầm một cốc cà phê đã nguội.

“Cậu đợi bao lâu rồi?”

“Mới tới.”

Nhân viên bảo vệ đi ngang qua, thuận miệng nói:

“Cậu ấy ngồi đây từ tám giờ.”

Chu Dịch quay đầu nhìn chú ấy.

Chú bảo vệ cười hề hề đi mất.

Tôi mím môi.

“Cậu có thể nhắn cho tớ.”

“Cậu đang làm việc.”

“Nhắn một tin cũng không sao.”

“Lần sau tớ sẽ nhắn.”

Tôi nhìn cốc cà phê trong tay cậu ta.

“Ăn tối chưa?”

“Chưa.”

“Đợi tớ làm gì?”

Chu Dịch đứng dậy.

“Đợi cậu cùng ăn.”

Tôi không hỏi nữa.

Đêm đó chúng tôi ăn mì ở một tiệm nhỏ mở xuyên đêm. Chủ quán nhận ra Chu Dịch, vừa đặt bát xuống vừa cười:

“Hôm nay đưa bạn gái tới à?”

Tôi suýt sặc nước.

Chu Dịch đáp:

“Vâng.”

Chủ quán cười càng vui.

“Cuối cùng cũng đưa tới rồi. Lần trước cậu nói…”

“Chú.”

Chu Dịch ngắt lời rất nhanh.

Chủ quán khựng lại, nhìn tôi rồi nhìn cậu ta, lập tức đổi chủ đề:

“Hai đứa ăn đi, mì nguội mất.”

Tôi cầm đũa, nghi hoặc hỏi:

“Cậu nói gì với chú ấy?”

“Không có gì.”

“Chu Dịch.”

“Ăn mì đi.”

Cậu ta cứ như vậy.

Truyện Mới

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Cải Tạo

Cải Tạo

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604