Đến khi tôi mang máy tính ra bàn ăn, anh đã thu dọn bát đũa. Lâm Dịch thì ngồi sát cửa phòng mình, cố tình quay lưng về phía tôi như thể vẫn còn đang giận.

Tôi không để tâm, mở máy tính tiếp tục làm việc.

Đến mười một giờ đêm, bản vẽ vẫn chưa hoàn thành.

Khách hàng muốn phá bỏ vách ngăn giữa phòng khách để tạo cảm giác không gian rộng hơn. Tôi đang kiểm tra lại bản vẽ hiện trạng thì một cốc nước ấm được đặt xuống bên cạnh tay.

Cố Đình đứng phía sau nhìn màn hình.

“Đó là cột kết cấu à?”

“Đơn vị trước đánh dấu sai. Em đang chờ hồ sơ gốc.”

Anh kéo một chiếc ghế lại, cố ý giữ khoảng cách vừa đủ để không chạm vào vai tôi.

“Anh xem giúp được không?”

Tôi hơi nghiêng người, nhường chuột cho anh.

Cố Đình không phủ nhận phương án của tôi, cũng không dùng giọng điệu của người có chuyên môn để áp đặt ý kiến. Anh chỉ chỉ vào một khoảng dầm, giải thích vì sao vị trí ấy không thể thay đổi, sau đó hỏi tôi muốn giữ cảm giác thông thoáng của không gian theo hướng nào.

Chúng tôi trao đổi gần bốn mươi phút.

Trong khoảng thời gian ấy, lần đầu tiên tôi gần như quên mất người đàn ông ngồi bên cạnh là chồng mình.

Anh giống một người đồng nghiệp hơn.

Có chuyên môn, kiên nhẫn, biết lắng nghe và chỉ đưa ra ý kiến khi cần thiết.

Sau khi lưu lại bản vẽ, tôi vừa định đóng máy thì Cố Đình bỗng lên tiếng.

“Ngày mai anh đưa em đi làm nhé.”

Tôi quay sang nhìn anh.

“Em có xe.”

“Anh biết.” Anh dừng một chút rồi nói tiếp, “Anh muốn đi ăn sáng với em.”

Tôi nhìn vẻ nghiêm túc của anh, bất giác cảm thấy buồn cười.

“Cố Đình, chúng ta cưới nhau rồi anh mới nhớ ra cần hẹn hò à?”

Anh cũng bật cười. Vẻ mệt mỏi vẫn đọng nơi khóe mắt dường như dịu xuống.

“Có vẻ anh làm ngược mất rồi.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng trẻ con khẽ hé ra.

Lâm Dịch đứng bên trong, mái tóc hơi rối, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

“Hai người đang cười gì vậy?”

Cố Đình quay đầu lại.

“Bố đang bị cô Trương Hạnh chê.”

Thằng bé đứng yên một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Sau cùng, nó chậm rãi đi tới, đặt một viên kẹo sữa lên bàn.

Lâm Dịch dùng đầu ngón tay đẩy viên kẹo về phía tôi, lí nhí nói: “Miếng cá tối nay… cháu ăn rồi.”

Tôi nhìn viên kẹo trước mặt, không nói gì ngay.

Nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

Thứ bảy, chuyên viên tên Thẩm Nhược Hàm tiếp chúng tôi trong một căn phòng có cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn phía sau.

Cô không mặc áo blouse trắng như hình dung ban đầu của tôi, trước mặt Lâm Dịch cũng không có một chồng bảng câu hỏi hay bài kiểm tra tâm lý nào.

Sau vài câu trò chuyện, cô đưa thằng bé sang phòng bên chơi cùng một đồng nghiệp rồi mời tôi và Cố Đình ngồi xuống.

“Tôi muốn nghe hai người nói về điều mình mong muốn ở cuộc sống hiện tại.”

Cố Đình là người lên tiếng trước.

“Tôi mong Dịch Dịch ổn định hơn. Cũng mong Trương Hạnh cảm thấy thoải mái khi sống ở nhà.”

Tôi nhìn chậu cây xanh đặt trên bậu cửa, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Tôi mong khi xảy ra chuyện, người lớn có thể nói thật với nhau. Một đứa trẻ không nên phải nhìn sắc mặt mọi người rồi tự đoán xem ai sắp rời bỏ mình.”

Thẩm Nhược Hàm không vội nhận xét ai đúng, ai sai.

Cô chỉ lần lượt hỏi chúng tôi đang phân chia việc chăm sóc Lâm Dịch ra sao, mỗi người có bao nhiêu thời gian riêng, những lúc Cố Đình đi công tác thì ai phụ trách đón thằng bé, và quan trọng nhất, trước khi kết hôn, anh đã nói với con trai những gì.

Đến câu hỏi cuối cùng, Cố Đình im lặng.

Anh đã nói với Lâm Dịch rằng bố sẽ lấy vợ.

Thằng bé không phản đối.

Vì thế, anh cho rằng con đã đồng ý.

Thẩm Nhược Hàm nghe xong mới chậm rãi nói: “Một đứa trẻ không phản đối chưa chắc đã hiểu mình sắp phải trải qua điều gì. Cũng giống như một người trưởng thành im lặng chưa chắc đã có nghĩa là họ cảm thấy ổn.”

Tôi cảm nhận được Cố Đình khẽ động đậy bên cạnh.

Buổi trò chuyện hôm ấy đương nhiên không thể biến ba người chúng tôi thành một gia đình hòa thuận chỉ sau vài giờ.

Nhưng khi bước ra khỏi phòng tham vấn, Cố Đình chủ động mở lịch công tác trên điện thoại, cùng tôi ghi rõ những ngày anh phải đi xa, người phụ trách đón Lâm Dịch và các số điện thoại có thể liên lạc khi có việc đột xuất.

Anh đưa màn hình cho tôi xem rồi nói: “Đây không phải lịch em phải tuân theo. Anh chỉ muốn em biết khi có việc, mình có thể trông cậy vào ai.”

Tôi nhìn anh vài giây rồi gật đầu.

Trên đường trở về, Lâm Dịch ngồi ở hàng ghế sau, trong lòng ôm con thỏ bông đã cũ.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy thằng bé nhìn mình mấy lần rồi mới ngập ngừng hỏi: “Cô có mách cô Tô là cháu không ngoan không?”

“Không. Cô kể là cháu thích kẹo sữa.”

Nó lập tức tỏ vẻ nghi ngờ.

“Cô Tô có hỏi chuyện đó à?”

“Không. Cô tự kể.”

Lâm Dịch im lặng suy nghĩ một lúc.

Cuối cùng, khóe miệng nó khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhỏ.

Buổi trưa, chúng tôi về nhà ông bà nội ăn cơm.

Mẹ Cố Đình, bà Lương Ngọc Cầm, đón tôi bằng một nụ cười nhiệt tình đến mức không thể bắt bẻ được. Bà liên tục gắp thức ăn vào bát tôi, hỏi han công việc, sau đó còn kéo tay tôi như thể hai người đã thân thiết từ lâu.

“Con làm thiết kế nội thất, chắc thường xuyên phải thức đêm nhỉ?”

Tôi đáp: “Dạ, cũng tùy dự án ạ.”

Bà Lương Ngọc Cầm khẽ thở dài. “Phụ nữ đừng vất vả quá. Đình kiếm được tiền, trong nhà vẫn cần một người chăm chút. Dịch Dịch lại đang ở độ tuổi quan trọng, sắp lên lớp hai rồi.”

Tôi đặt đũa xuống, giọng vẫn ôn hòa.

“Công việc của con hiện tại khá ổn. Chuyện đưa đón Dịch Dịch, bọn con cũng đã sắp xếp rồi ạ.”

Bà cười nhẹ, nhưng ý tứ trong lời nói lại không hề thay đổi.

“Thuê người sao bằng người nhà được. Mẹ nói vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Con đã kết hôn lần hai rồi, muốn cuộc sống lâu bền thì phải biết giữ gìn gia đình.”

Chiếc thìa trong tay Cố Đình khẽ chạm vào thành bát, phát ra một tiếng rất nhỏ.

Anh đặt thìa xuống.

“Mẹ.”

Chỉ một tiếng, nhưng đủ khiến bàn ăn yên tĩnh lại.

Cố Đình nhìn mẹ mình, giọng bình thản nhưng rõ ràng: “Con cưới Trương Hạnh để sống cùng cô ấy. Con không tuyển một người nghỉ việc ở nhà chăm con.”

Sắc mặt bà Ngọc Cầm lập tức sa xuống.

“Mẹ đã nói gì quá đáng đâu.”

“Chuyện con cái, chúng con sẽ tự sắp xếp. Mẹ cũng đừng nhắc việc cô ấy từng ly hôn theo cách đó nữa.”

Tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt Cố Đình.

Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác rất khó diễn tả.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đàn ông ngồi ngay bên cạnh mẹ mình, nghe rõ những lời khiến vợ không thoải mái, nhưng không quay sang bảo tôi nhịn một chút cho gia đình yên ổn.

Bữa cơm hôm ấy kết thúc trong bầu không khí gượng gạo.

Trước lúc ra về, Lâm Dịch chạy vào phòng lấy áo khoác. Tôi đi theo thằng bé, vô tình nhìn thấy một bức tranh đặt trên bàn học.

Trong tranh có ba người đứng bên cạnh một căn nhà màu xanh. Một người đàn ông, một người phụ nữ tóc dài và một đứa trẻ.

Tên viết dưới hình người phụ nữ đã bị tẩy đi tẩy lại nhiều lần, đến mức mặt giấy gần như rách nát. Thế nhưng dưới lớp chì mới nhất, tôi vẫn có thể đọc được hai chữ.

“Dì Tô.”

Tôi không cầm bức tranh ra ngoài chất vấn bất kỳ ai.

Một đứa trẻ từng mong người mình quen thuộc trở thành người nhà vốn chẳng có gì đáng trách. Điều khiến tôi bận tâm không phải cái tên ấy xuất hiện trong bức tranh, mà là vì sao nó lại bị tẩy xóa nhiều lần đến mức làm rách cả giấy.

Tối hôm đó, khi Cố Đình đưa Lâm Dịch vào phòng ngủ, điện thoại của tôi hiện lên một lời mời kết bạn từ Tô Nhược.

Vừa được chấp nhận, cô ta đã gửi đến một đoạn tin nhắn rất dài.

Truyện Mới

Ngày Anh Kéo Tình Nhân Lên Sân Khấu, Tôi Thu Hồi Toàn Bộ Vốn Đầu Tư

Ngày Anh Kéo Tình Nhân Lên Sân Khấu, Tôi Thu Hồi Toàn Bộ Vốn Đầu Tư

Người Chồng Tôi Tin Nhất Đã Phản Bội Tôi

Người Chồng Tôi Tin Nhất Đã Phản Bội Tôi

Suối Đỏ

Suối Đỏ

Ta muốn sống thật tốt

Ta muốn sống thật tốt

Thẩm Đường

Thẩm Đường

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Người Không Thể Thay Thế

Người Không Thể Thay Thế

Bí Mật Sau Vết Sẹo

Bí Mật Sau Vết Sẹo

GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

TÔI TỰ TAY KẾT THÚC 9 NĂM

TÔI TỰ TAY KẾT THÚC 9 NĂM

Sợi Dây Đỏ Dẫn Về Địa Ngục

Sợi Dây Đỏ Dẫn Về Địa Ngục

Hai Năm Làm Vợ Hờ

Hai Năm Làm Vợ Hờ