Ngón tay cái của anh chạm rất khẽ vào nơi mạch đập.

Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần hơn rất nhiều.

Anh nhìn tôi, giọng thấp xuống.

“Anh có thể hôn em không?”

Tim tôi khẽ hụt một nhịp.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì chuông cửa bất ngờ vang lên.

Khoảnh khắc vừa nhen lên lập tức bị cắt ngang.

Ngoài cửa, bà Ngọc Cầm đang đứng cùng Tô Nhược. Phía sau họ là Lâm Dịch, trong tay ôm một chiếc hộp giấy.

Ánh mắt Tô Nhược dừng lại trên hai bàn tay chúng tôi vẫn chưa kịp buông nhau.

Nụ cười trên môi cô ta thoáng cứng lại.

Bà Ngọc Cầm bước vào nhà, vừa nhìn thấy đất vương trên sàn đã lập tức cau mày.

“Cả ngày nghỉ ở nhà, sao không lau dọn cho gọn gàng?”

Cố Đình bình thản cúi xuống nhặt bao đất.

“Bọn con đang trồng cây. Xong con sẽ dọn.”

Tô Nhược cúi xuống giúp Lâm Dịch cởi áo khoác, giọng nói vẫn dịu dàng như thường lệ.

“Dịch Dịch nói muốn mang bánh qua. Em tiện đường đưa bác đến đây, không phải cố ý làm phiền hai người.”

Tôi nhìn chiếc hộp giấy trong tay thằng bé.

Lâm Dịch nhìn tôi, rồi lại nhìn Tô Nhược. Môi nó khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Cố Đình vào bếp lấy nước, đặt bốn chiếc cốc lên bàn rồi quay sang mẹ.

“Mẹ đưa con về trước giờ đã hẹn, sao không gọi báo cho con?”

Bà Ngọc Cầm lập tức nhíu mày.

“Mẹ về nhà con cũng phải hẹn trước sao?”

“Ít nhất cũng nên báo để bọn con sắp xếp. Nếu mẹ đi cả quãng đường tới đây mà nhà không có ai thì sao?”

Bà không trả lời, chỉ chuyển ánh mắt sang tôi.

“Trương Hạnh, mẹ nghe nói sắp tới con phải đi công tác?”

Tôi gật đầu.

“Dạ. Ba ngày ạ.”

“Dịch Dịch vừa mới ốm xong, Đình lại bận. Hay con nhờ người khác đi thay? Phụ nữ đã có gia đình rồi thì cũng nên biết việc nào quan trọng hơn.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Lâm Dịch đã bất ngờ lên tiếng.

“Con có bố mà.”

Cả căn phòng lập tức yên lặng.

Thằng bé ôm chặt hộp bánh trước ngực, mắt nhìn xuống sàn.

“Bố bảo bố đã xin đổi ca rồi. Cô chỉ đi có ba ngày thôi.”

Cố Đình đặt tay lên vai con trai.

“Đúng. Bố đã sắp xếp rồi.”

Tô Nhược khẽ cười.

“Dịch Dịch biết thương cô rồi. Sau này nếu cô có em bé, chắc cũng không phải lo con tủi thân nữa.”

Tôi lập tức cảm nhận được vai Lâm Dịch cứng lại dưới bàn tay của bố.

Cố Đình cũng nhận ra.

Anh nhìn thẳng Tô Nhược.

“Chuyện chúng tôi có thêm con hay không là việc riêng của hai vợ chồng. Đừng lấy chuyện đó ra nói với Dịch Dịch.”

Sắc mặt Tô Nhược hơi thay đổi, vành mắt lập tức đỏ lên.

“Anh hiểu lầm ý em rồi.”

“Nếu vậy, từ nay cô tránh nói những câu có thể khiến thằng bé hiểu lầm.”

Bà Ngọc Cầm đặt mạnh cốc nước xuống bàn.

“Con nói chuyện với Nhược như vậy à? Hai năm qua nó chạy tới chạy lui, chăm Dịch Dịch không ít hơn bất kỳ ai. Bây giờ con có vợ mới rồi thì coi người cũ như người dưng sao?”

Tôi ngẩng đầu.

“Người cũ nào ạ?”

Bà Ngọc Cầm khựng lại.

Tôi nhìn bà, sau đó lại nhìn Tô Nhược.

“Nếu mẹ đang nói đến việc cô Tô đã từng giúp đỡ chăm sóc Dịch Dịch, bọn con đương nhiên biết ơn. Nhưng nếu mẹ đang nói đến vị trí của một người vợ, con nghĩ trong căn nhà này không nên để hai người cùng đứng chờ một chỗ.”

Tô Nhược lập tức đứng bật dậy.

“Chị nói như vậy quá nặng lời rồi. Em chưa từng tranh giành gì với chị.”

Tôi nhìn cô ta.

“Nếu thật sự không tranh giành, vậy cô cũng không cần khó chịu khi chồng tôi đặt ra ranh giới.”

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Lâm Dịch nhìn hết người này đến người khác. Hai mắt thằng bé bắt đầu đỏ lên.

Tôi lập tức dừng cuộc đối thoại, đặt cốc nước xuống rồi ngồi cạnh nó.

“Bánh gì vậy?”

Lâm Dịch mím môi, chậm rãi đẩy hộp bánh về phía tôi.

“Bánh chanh. Cháu thấy cô thích ăn.”

Tôi mở hộp ra.

Bên trong có ba chiếc bánh, một chiếc bị ép méo mất một góc.

Tôi nhìn thằng bé, mỉm cười.

“Cảm ơn cháu. Cô thích.”

Lâm Dịch rụt rè nhìn tôi.

Một lúc sau, nó mới nhỏ giọng nói: “Là cháu muốn mang bánh về cho cô. Nhưng cháu không bảo dì Tô đến.”

Cố Đình lập tức ngẩng lên.

Tôi cũng nhìn sang Tô Nhược.

Lần này, trên gương mặt cô ta không còn nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi nhìn thấy sự tức giận lướt qua đáy mắt cô ta.

Nhanh đến mức nếu không chú ý, có lẽ tôi đã nghĩ mình nhìn nhầm.

Sau đó, Cố Đình đưa bà Ngọc Cầm và Tô Nhược xuống dưới.

Tôi không hỏi anh đã nói gì.

Khi quay trở lên, anh chỉ nói rằng từ cuối tuần sau, anh sẽ tự đưa Lâm Dịch đến thăm ông bà, không để người khác thay mình đón đưa nữa.

Bà Ngọc Cầm đương nhiên không vui.

Nhưng Cố Đình không yêu cầu tôi gọi điện xin lỗi hay chủ động làm lành để mọi chuyện êm xuôi.

Tối hôm ấy, Lâm Dịch ngồi trước bàn ăn, cầm thìa cắt chiếc bánh chanh thành ba phần.

Nó đẩy phần đẹp nhất về phía tôi, phần bị méo một chút cho bố, còn bản thân giữ lại miếng có nhiều vụn nhất.

Tôi lặng lẽ đổi đĩa của mình với nó.

Lâm Dịch lập tức lắc đầu.

“Cháu thích ăn vụn.”

Tôi đáp rất tự nhiên.

“Cô cũng thích.”

Thằng bé nhìn tôi một lúc lâu.

Cuối cùng, nó dùng thìa gạt một nửa số vụn bánh sang đĩa của tôi.

Cố Đình ngồi đối diện, nhìn hai chúng tôi, khóe môi khẽ cong lên nhưng không nói gì.

Ba ngày đi công tác sau đó trôi qua khá bình thường.

Tôi đến khảo sát một thư viện ở thành phố bên cạnh, ghi chép cách họ bố trí ánh sáng, quan sát luồng di chuyển của trẻ nhỏ, rồi thử hết mấy loại ghế dành cho trẻ em đến mức lưng đau nhức.

Mỗi tối, đúng tám giờ, Lâm Dịch đều gọi video.

Tối đầu tiên, thằng bé chỉ khoe bài tập.

Tối thứ hai, nó hào hứng cho tôi xem chậu cây mới nhú thêm một chiếc lá.

Đến tối thứ ba, khi Cố Đình đang cầm điện thoại, Lâm Dịch bỗng nói thật nhanh: “Ngày mai cô về nhớ mang sạc nhé. Bố cháu bảo người đi xa thường hay quên sạc.”

Cố Đình khẽ ho một tiếng.

Tôi nhìn người đàn ông trên màn hình đang cố giữ vẻ bình thản, không nhịn được bật cười.

“Anh nhớ em à?”

Lâm Dịch lập tức ngẩng đầu nhìn bố.

Cố Đình không né tránh.

Anh nhìn thẳng vào camera.

“Ừ.”

Chỉ một chữ.

Vậy mà tối hôm ấy, tôi nằm trên giường khách sạn nhìn trần nhà rất lâu mới có thể ngủ được.

Ngày trở về, tôi về sớm hơn dự kiến hai tiếng.

Trong vali có một mô hình cầu gỗ dành cho Lâm Dịch, một chiếc cốc giữ nhiệt mua cho Cố Đình, cùng một tấm bưu thiếp mà tôi đã cầm lên đặt xuống mấy lần vẫn chưa biết nên viết gì.

Ra khỏi thang máy, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng đồ vật vỡ vang lên từ trong nhà.

Cửa căn hộ không đóng hẳn.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Lâm Dịch đang đứng giữa phòng khách.

Chiếc hộp gỗ đựng những kỷ vật của mẹ nó đã bật tung trên sàn. Bên cạnh là một khung ảnh vỡ và chiếc cốc đất nung bị gãy mất quai.

Tô Nhược đang quỳ một gối cạnh thằng bé.

“Dịch Dịch, đừng sợ. Chỉ cần nói đúng sự thật là được.”

Tôi đặt vali xuống.

“Sao cô lại ở đây?”

Tô Nhược ngẩng lên.

Sự bất ngờ trong mắt chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi nhanh chóng biến mất.

“Bác gái nhờ em đến lấy áo cho Dịch Dịch. Người giúp việc mở cửa cho em.”

Tôi nhìn sang thằng bé.

Sắc mặt Lâm D**h t***g bệch. Trên bàn tay phải còn có một vết xước nhỏ.

Tôi lập tức bước tới.

“Cháu bị đau ở đâu à?”

Nhưng tôi vừa tiến lên một bước, Lâm Dịch đã vô thức lùi lại.

Tô Nhược lập tức đứng lên chắn trước mặt nó.

“Chị Trương Hạnh, cho dù chị không muốn giữ đồ của chị Tuyết trong nhà nữa, ít nhất cũng nên nói trước. Đó là những thứ cuối cùng Dịch Dịch còn giữ lại của mẹ.”

Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô ta.

“Cô nói gì?”

Ngay lúc ấy, cánh cửa phía sau lại mở ra.

Cố Đình đứng ngoài cửa, trong tay còn cầm túi thực phẩm vừa mua.

Truyện Mới

Vụ Án Thai Phụ Không Đầu

Vụ Án Thai Phụ Không Đầu

Ma Mê Quỷ Ám

Ma Mê Quỷ Ám

Chín Năm Là Đủ

Chín Năm Là Đủ

Người Mù Xem Mệnh

Người Mù Xem Mệnh

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Theo Đuổi Em Lại

Theo Đuổi Em Lại

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi