“Bởi vì con không phải người đầu tiên của họ Trần được đưa ra khỏi núi.”

“Con là người thứ mười chín.”

“Và cũng là người cuối cùng.”

Tôi chưa kịp hỏi thêm.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông.

Keng.

Keng.

Keng.

Mười chín tiếng.

Cha tôi đột nhiên đứng bật dậy.

Sắc mặt trắng bệch.

“Không thể nào…”

Tôi hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

Ông lao tới cửa sổ.

Nhìn về phía từ đường.

Ở đó, mười chín chiếc đèn lồng đỏ lần lượt sáng lên.

Cha tôi run rẩy lẩm bẩm:

“Có người mở giếng rồi.”

Ngay lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn từ một số lạ.

Chỉ có một bức ảnh.

Trong ảnh, Uyển Chi đang nằm trên nền đá lạnh.

Hai tay bị buộc bằng dây đỏ.

Phía sau cô ấy là một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc dài che kín mặt.

Người phụ nữ ấy đang cúi xuống, áp môi vào tai Uyển Chi.

Bên dưới bức ảnh có một dòng chữ.

“Con trai, mẹ đợi con hai mươi năm rồi.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, tin nhắn thứ hai đã tới.

Lần này là một đoạn ghi âm.

Tôi run rẩy bấm mở.

Một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên.

“Khải à.”

“Đừng tin cha con.”

“Cũng đừng tin Uyển Chi.”

“Bởi vì…”

Giọng nói ấy bỗng trở nên khàn đục.

Giống như có hai người đang cùng nói một lúc.

“Người đáng lẽ phải nằm trong quan tài năm ấy chính là con.”

Đúng lúc đó, phía sau tôi vang lên tiếng cười.

Tôi quay phắt lại.

Cha tôi vẫn đứng bên cửa sổ.

Nhưng không biết từ lúc nào, trên cổ ông đã xuất hiện một đường chỉ đen.

Giống hệt vết khâu trên chân Uyển Chi.

Ông từ từ quay đầu.

Miệng kéo thành một nụ cười méo mó.

“Minh Khải.”

“Con nghĩ tại sao cha lại muốn đưa con ra khỏi làng đến thế?”

Ông đưa tay tháo chiếc khăn quàng cổ.

Để lộ một vết sẹo dài chạy vòng quanh cổ.

“Bởi vì…”

“Nếu ngày mai con không đi, người phải xuống giếng thay con sẽ là cha.”

Vừa dứt lời, ngoài sân vang lên tiếng bước chân.

Một người.

Hai người.

Rồi hàng chục người.

Tôi nhìn qua khe cửa.

Tất cả đàn ông trong làng đang đứng ngoài sân nhà tôi.

Ai nấy đều mặc áo tang.

Trên tay cầm một chiếc chuông đồng.

Dẫn đầu là trưởng làng Lâm Đức Thịnh.

Ông ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng tôi.

Chậm rãi nở nụ cười.

“Đến giờ rồi.”

“Mời tân lang xuống giếng.”

Và ngay sau lưng ông, tôi nhìn thấy Uyển Chi.

Cô ấy vẫn mặc váy cưới đỏ.

Nhưng lần này, cô ấy không khóc.

Cô ấy đang mỉm cười.

Trong tay cầm một con dao nhỏ.

Còn người bị cô ấy kéo lê trên mặt đất…

Chính là Lâm Hạo.

Anh trai ruột của cô ấy.

Trên ngực anh ta cắm một chiếc chuông đồng.

Uyển Chi ngước mắt nhìn tôi.

Nhẹ nhàng nói:

“Anh Khải.”

“Em đã nói rồi.”

“Đừng quay về cứu em.”

“Bởi vì từ đầu đến cuối, người cần được cứu chưa bao giờ là em.”

Tôi nhìn Uyển Chi qua khung cửa sổ.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy người con gái mình yêu suốt mười mấy năm trở nên vô cùng xa lạ.

Chiếc váy cưới đỏ thẫm kéo lê trên mặt đất. Máu từ ngực Lâm Hạo thấm xuống nền sân, tạo thành một vệt dài dưới ánh trăng.

Thế nhưng Uyển Chi vẫn mỉm cười.

Nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào.

Nó giống như nụ cười của một người đã chờ đợi quá lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa dẫn đến sự giải thoát.

Tôi đập mạnh vào cửa sổ.

“Uyển Chi! Em đang làm gì vậy?”

Cô ấy không trả lời.

Trưởng làng Lâm Đức Thịnh cúi đầu nhìn Lâm Hạo nằm bất động dưới đất. Gương mặt già nua của ông ta lập tức biến sắc.

“Con đã làm gì anh trai mình?”

Uyển Chi nghiêng đầu.

“Ông nội, chẳng phải ông luôn nói người họ Lâm sinh ra là để trả nợ sao?”

“Anh ấy cũng mang họ Lâm.”

“Tại sao anh ấy lại không thể trả?”

Lâm Đức Thịnh giận dữ đến mức toàn thân run rẩy.

“Con điên rồi!”

“Đúng.”

Uyển Chi gật đầu.

“Cháu điên rồi.”

“Cháu đã điên từ ngày ông bắt cháu nằm vào chiếc quan tài ấy.”

Cô ấy cúi xuống, rút chiếc chuông đồng khỏi ngực Lâm Hạo.

Một tiếng rên đau đớn vang lên.

Tôi giật mình.

Lâm Hạo vẫn còn sống.

Anh ta mở mắt, bàn tay run rẩy túm lấy vạt váy em gái.

“Chi…”

“Đừng…”

Uyển Chi ngồi xổm xuống.

Cô ấy nhẹ nhàng vuốt tóc anh trai.

“Anh, em đã cho anh cơ hội rồi.”

“Chính anh nói chỉ cần hy sinh một người,

cả làng sẽ được sống.”

“Bây giờ đến lượt anh, tại sao anh lại sợ?”

Lâm Hạo há miệng.

Nhưng chưa kịp nói gì, chiếc chuông trong tay Uyển Chi đã vang lên.

Keng!

Tất cả đàn ông đứng trong sân đồng loạt quỳ xuống.

Có người ôm đầu.

Có người bóp chặt cổ.

Có người gào lên như đang chịu một cơn đau khủng khiếp.

Tôi kinh hãi lùi lại.

Cha tôi cũng đột nhiên khuỵu xuống.

Đường chỉ đen trên cổ ông bắt đầu chuyển động.

Từng mũi chỉ như những con sâu nhỏ đang chui dưới da.

“Cha!”

Tôi lao tới đỡ ông.

Ông túm chặt cổ tay tôi.

“Đừng xuống!”

“Khải, tuyệt đối đừng xuống giếng!”

Tôi nhìn ông.

“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”

Cha tôi thở dốc.

“Con bé không phải Uyển Chi nữa.”

Tôi sững người.

Ngoài sân, Uyển Chi dường như nghe thấy câu ấy.

Cô ấy ngẩng đầu.

Ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn thẳng vào cha tôi.

“Bác Sơn.”

“Bác nói sai rồi.”

“Cháu vẫn là Uyển Chi.”

“Chỉ có điều…”

Cô ấy chậm rãi giơ chiếc chuông lên.

“Cháu không muốn tiếp tục làm vật tế của các người nữa.”

Ngay khi tiếng nói vừa dứt, từ phía từ đường vang lên một tiếng động trầm đục.

Ầm!

Mặt đất rung chuyển.

Mười chín chiếc đèn lồng đỏ đồng loạt tắt phụt.

Sau đó, một giọng phụ nữ vang lên từ phía giếng cổ.

“Minh Khải…”

Giọng nói ấy dịu dàng đến mức khiến trái tim tôi đau nhói.

“Con trai…”

“Mẹ lạnh quá.”

Tôi đứng chết lặng.

Hai mươi năm.

Suốt hai mươi năm, tôi chưa từng nghe mẹ gọi tên mình.

Thế nhưng không hiểu tại sao, ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, nước mắt tôi đã trào ra.

Tôi muốn chạy tới.

Muốn hỏi bà tại sao không đến tìm tôi.

Muốn biết hai mươi năm qua bà đã sống như thế nào.

Nhưng cha tôi đột nhiên ôm chặt lấy chân tôi.

“Đừng!”

“Đó không phải mẹ con!”

Tôi cúi xuống.

Ông nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu.

“Người dưới giếng không phải Tuyết Nghi!”

“Là thứ đã ăn mất bà ấy!”

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Đúng lúc ấy, chiếc chuông đồng Uyển Chi đưa tôi bỗng rung lên trong túi áo.

Không có ai chạm vào.

Nhưng nó vẫn phát ra tiếng.

Keng.

Keng.

Keng.

Ba tiếng chuông.

Ngoài sân, Uyển Chi đột nhiên biến sắc.

Cô ấy nhìn về phía tôi, lần đầu tiên để lộ vẻ hoảng sợ.

“Anh Khải!”

“Đừng để nó vang tiếng thứ tư!”

Tôi vội nắm chặt chiếc chuông.

Nhưng đã muộn.

Keng!

Tiếng chuông thứ tư vừa vang lên, mọi âm thanh xung quanh lập tức biến mất.

Tôi không còn nghe thấy tiếng gió.

Không còn nghe thấy tiếng người.

Ngay cả tiếng tim mình đập cũng biến mất.

Trước mắt tôi, căn phòng cũ kỹ đột nhiên trở nên xa lạ.

Những bức tường bong tróc biến thành vách đá ẩm ướt.

Chiếc giường gỗ biến mất.

Cha tôi cũng không còn ở đó.

Tôi đang đứng dưới đáy một cái giếng.

Nước ngập đến mắt cá chân.

Mùi bùn đất và gỗ mục xộc vào mũi.

Trước mặt tôi là mười chín chiếc quan tài.

Mời bạn CLICK ADS NÀY

MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ Chương 3

Lưu ý: Sau khi bấm liên kết, bạn sẽ được mở khóa, mong Quý độc giả ủng hộ.

GSNH và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Truyện Mới

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Ngày tìm được

Ngày tìm được

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ở quê tôi có một luật lệ

Ở quê tôi có một luật lệ

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Mẹ chồng không phải mẹ

Mẹ chồng không phải mẹ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Tranh chấp bãi đỗ xe

Tranh chấp bãi đỗ xe