“Anh sẽ chết.”

“Còn em?”

Cô ấy cúi đầu.

“Em sẽ được sống.”

Tôi nhìn chiếc váy cưới trên người cô ấy.

“Vậy nếu em xuống?”

Uyển Chi không trả lời.

Tôi nắm lấy vai cô ấy.

“Em nói đi!”

Cô ấy ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Em sẽ thay anh nằm trong quan tài.”

“Cho đến khi có một người khác chịu thay.”

Tôi cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt.

“Cho nên ba ngày trước…”

“Đúng.”

Uyển Chi khẽ nói.

“Em đã tự nguyện nằm vào quan tài.”

“Em muốn dùng mạng mình trả hết món nợ cho anh.”

Tôi ôm chầm lấy cô ấy.

“Em ngốc quá!”

“Anh không cần!”

“Anh thà chết cũng không muốn em chịu thay!”

Uyển Chi bật khóc.

Cô ấy ôm tôi rất chặt.

“Nhưng em muốn anh sống.”

“Anh đã thi đỗ đại học rồi.”

“Anh sắp được nhìn thấy thế giới bên ngoài.”

“Anh sẽ trở thành bác sĩ.”

“Anh sẽ cứu được rất nhiều người.”

Cô ấy nghẹn ngào.

“Anh Khải, anh không nên chết ở ngôi làng này.”

Tôi lắc đầu.

“Không có em, anh đi đâu cũng vô nghĩa.”

Uyển Chi ngẩng lên.

Trong mắt cô ấy thoáng hiện một tia sáng.

Nhưng rất nhanh, tia sáng ấy lại tắt.

“Muộn rồi.”

Tôi nắm chặt tay cô ấy.

“Chưa muộn.”

“Chúng ta cùng đi.”

“Anh sẽ đưa em ra khỏi núi.”

Uyển Chi lắc đầu.

“Anh không hiểu.”

“Ba ngày trước, em đã chết thật rồi.”

Tôi chết lặng.

Cô ấy kéo cổ áo xuống.

Trên ngực trái có một đường chỉ đen.

Từng mũi khâu chạy dọc theo vị trí trái tim.

“Người đứng trước mặt anh bây giờ chỉ là thứ được giữ lại bằng chiếc chuông.”

Tôi đưa tay chạm vào.

Dưới lớp da lạnh buốt, trái tim cô ấy vẫn đang đập.

Nhưng nhịp đập rất yếu.

Mỗi lần chiếc chuông rung lên, nó lại ngừng một nhịp.

Tôi nhìn cô ấy.

“Vậy tại sao em còn có thể đi lại?”

Uyển Chi mỉm cười.

“Bởi vì có người không muốn em chết.”

Tôi khựng lại.

“Ai?”

Cô ấy quay đầu nhìn về phía từ đường.

“Mẹ anh.”

Ngay khi hai chữ ấy vang lên, cha tôi đột nhiên bật dậy.

Ông túm lấy cổ tay Uyển Chi.

“Con bé nói dối!”

“Minh Khải, đừng tin nó!”

Uyển Chi nhìn ông.

“Bác Sơn, bác còn muốn giấu đến bao giờ?”

Cha tôi nghiến răng.

“Ta đã nuôi nó hai mươi năm!”

“Ta không cho phép ai mang nó xuống giếng!”

Uyển Chi lạnh lùng đáp:

“Vậy mười chín người phụ nữ dưới đó thì sao?”

“Bác định để họ tiếp tục chịu đựng?”

Cha tôi im bặt.

Tôi nhìn hai người.

“Rốt cuộc mẹ tôi đang ở đâu?”

Không ai trả lời.

Tôi gằn giọng:

“Tôi hỏi mẹ tôi ở đâu!”

Uyển Chi chậm rãi nói:

“Dưới giếng.”

“Nhưng không phải trong quan tài.”

Tôi sững người.

“Vậy ở đâu?”

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Bà ấy chính là người giữ giếng.”

Ngoài trời, tiếng sấm đột nhiên vang lên.

Tôi đứng bất động.

Uyển Chi tiếp tục:

“Hai mươi năm trước, mẹ anh đã tự nguyện ở lại dưới giếng để ngăn thứ bên trong thoát ra.”

“Bà ấy không bỏ rơi anh.”

“Bà ấy đang bảo vệ anh.”

Tôi nhìn cha.

Ông cúi đầu.

Không phản bác.

Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn cứng.

“Vậy tại sao cha nói bà ấy bỏ đi?”

Cha tôi ngồi phịch xuống ghế.

Mái tóc bạc trắng dưới ánh trăng.

Rất lâu sau, ông mới nói:

“Bởi vì ta sợ.”

Tôi nhìn ông.

“Sợ gì?”

Ông cười khổ.

“Sợ con biết sự thật rồi sẽ quay lại cứu bà ấy.”

Tôi không nói gì.

Ông ngẩng đầu.

“Khải, con có biết tại sao đàn ông họ Trần không được rời núi không?”

Tôi lắc đầu.

“Bởi vì tổ tiên họ Trần đã lập lời thề với thứ dưới giếng.”

“Cứ mỗi hai mươi năm, phải giao một người đàn ông mang huyết mạch họ Trần xuống đó.”

“Đổi lại, thứ ấy sẽ bảo vệ cả làng khỏi tai họa.”

Tôi lạnh giọng:

“Tai họa gì?”

Cha tôi nhìn ra ngoài.

“Tai họa do chính tổ tiên chúng ta gây ra.”

Ông bắt đầu kể.

Hơn một trăm năm trước, Vọng Nguyệt không phải một ngôi làng giàu có.

Dân làng sống bằng nghề đốn củi và săn bắn.

Mùa màng thất bát liên miên.

Có năm hạn hán kéo dài, suối cạn, ruộng nứt.

Hàng chục người chết đói.

Khi ấy, tổ tiên họ Trần là Trần Chính Viễn đã tìm thấy một hang đá sâu trong núi.

Bên trong có một chiếc giếng cổ.

Nước giếng không bao giờ cạn.

Dù trời hạn đến đâu, nước vẫn trong vắt.

Ông ta cho rằng đó là giếng thần.

Liền dẫn dân làng tới lấy nước.

Quả nhiên, năm ấy mùa màng bội thu.

Người bệnh uống nước giếng cũng dần khỏe lại.

Cả làng thoát khỏi nạn đói.

Nhưng đến mùa đông, một chuyện kỳ lạ xảy ra.

Những người uống nước giếng bắt đầu nghe thấy tiếng gọi vào ban đêm.

Có người nói nghe thấy mẹ đã chết.

Có người nói nghe thấy con gái mất tích.

Có người còn nhìn thấy chính mình đứng ngoài cửa.

Ban đầu, mọi người cho rằng đó là điềm lành.

Cho đến khi người đầu tiên biến mất.

Một cô gái mười chín tuổi.

Ba ngày sau, người ta tìm thấy cô nằm trong giếng.

Không có vết thương.

Nhưng trên cổ tay xuất hiện một sợi dây đỏ.

Truyện Mới

Mình Bỏ Nhau Đi

Mình Bỏ Nhau Đi

Hàng xóm mặt dày

Hàng xóm mặt dày

HÔN LỄ DANG DỞ

HÔN LỄ DANG DỞ

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Ngày tìm được

Ngày tìm được

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ở quê tôi có một luật lệ

Ở quê tôi có một luật lệ

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong